Thứ tư, 21/10/2009, 16:10 GMT+7

15 học sinh thoát chết trong vụ lật đò

Sáng 21/10, trên đường qua sông đi học, chiếc đò đột nhiên bị lật khiến 15 học sinh của bản Hạnh Tiến (Châu Hạnh, Quỳ Châu, Nghệ An) rơi xuống sông.

Một số em tự bơi được vào bờ, số còn lại may mắn được người dân cứu sống. Ông Vi Văn Biên, Trưởng công an xã Châu Hạnh cho biết, nguyên nhân lật đò là do học sinh đùa nghịch, đò tròng trành khiến người lái không thể điều khiển được.

Theo ông Biên, bến đò Kẻ Nính phục vụ việc đi lại cho người dân hai bản Định Tiến và Kẻ Nính. Năm 2006, bến đò này đã bị cấm hoạt động vì thiếu an toàn.

Mặc dù chưa được phép hoạt động trở lại, nhưng vì nhu cầu đi lại của gần 100 học sinh và người dân nên Ban quản lý của hai bản đã để anh Lô Văn Đức chuyên chở người qua lại ở bến đò này.

Tuy nhiên, anh Đức (50 tuổi) chưa có giấy phép lái đò. Trên đò có trang bị phao và áo phao, song anh Đức không yêu cầu học sinh mặc.

Đoạn sông nơi con đò gặp nạn rộng chừng 20 m, đang là mùa khô, mực nước không cao.

Trường Long

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao