Thứ sáu, 16/10/2009, 00:28 GMT+7

Cán bộ Sở Xây dựng Hà Nội xây nhà sai phép

Nằm giữa khu phố cổ, nhà 102 Hàng Bạc của một cán bộ Sở Xây dựng Hà Nội bị các hộ lân cận tố cáo xây sai phép và lấn chiếm khoảng không lối đi chung. UBND phường đã ra quyết định đình chỉ công trình.

Mặt tiền nằm trên con phố sầm uất của thủ đô, ngôi nhà 3 tầng số 102 Hàng Bạc im lìm vì đang bị đình chỉ xây dựng. Chủ nhân ngôi nhà là ông Đỗ Mạnh Tuấn, hiện là Trợ lý giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội.

Theo biên bản kiểm tra của UBND phường Hàng Bạc, chiều cao tầng 1 của tòa nhà là 5,4m, trong khi được cấp phép cao 4,6m, tầng 1 không làm gác xép lửng mà đã đổ kín thành tầng lửng. Tầng 3 được ghép cốp pha bê tông trong khi giấy phép là làm trần vật liệu nhẹ. Các sai phạm này đã được UBND phường Hàng Bạc xác nhận, ra quyết định đình chỉ công trình từ tháng 7.

Nhà 102 Hàng Bạc đang bị đình chỉ xây dựng. Ảnh: Đoàn Loan

Ngoài ra, nhiều hộ dân lân cận tố cáo, tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà chùm lên khoảng không của ngõ đi bên cạnh - đường dẫn vào đền Hàng Bạc. Theo ông Nguyễn Tất Kim Hùng, thủ nhang đền Hàng Bạc, trước đây, nhà ông Tuấn khá chật chội nên các hộ dân xung quanh "thông cảm" để hộ này cơi nới nhà ở trên ngõ đi chung.

Trước những lỗi vi phạm sai phép xây dựng, UBND phường Hàng Bạc đã kiến nghị UBND quận cho phép chủ công trình thay gác xép thành tầng lửng và được xây dựng theo độ cao đã... vi phạm.

Cuối tháng 9, UBND quận Hoàn Kiếm cũng ra thông báo yêu cầu chủ công trình làm thủ tục xin giấy phép xây dựng bổ sung thay vì xử lý sai phạm theo giấy phép cũ.

Lối đi chung bị xây kín khoảng không. Ảnh: Đoàn Loan

Lý giải việc cấp phép xây dựng chùm ra lối đi chung, ông Hoàng Dương Lai, Chánh thanh tra xây dựng quận Hoàn Kiếm, cho biết, cấp phép xây dựng cho hộ ông Tuấn dựa trên nguyên trạng ngôi nhà cũ đã chùm lên lối đi chung của các hộ dân phía trong tại tầng 2. Các hộ dân này đã ở ổn định nhiều năm, không có tranh chấp khiếu kiện.

Theo ông Lai, ở quận Hoàn Kiếm có nhiều trường hợp được cấp phép xây dựng chùm ra lối đi chung trên cơ sở nguyên trạng và các hộ dân sống lân cận đồng tình. Đó là cách để cải thiện điều kiện ở cho người dân khu phố cổ.

Tuy nhiên, theo các quy định về quản lý xây dựng, chỉ được trùm ra lối đi chung khi xây ô văng, ban công, không được làm nhà ở trên phần đất sở hữu chung.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Bùi Văn Chiểu, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết, đã nhận được thông tin về vi phạm xây dựng của hộ ông Đỗ Mạnh Tuấn. Tuy nhiên, những vi phạm này thuộc thẩm quyền xử lý của UBND quận Hoàn Kiếm và phường Hàng Bạc.

Ông Chiểu cho biết, theo nghị định 23 thì các sai phạm của hộ ông Tuấn chưa đến mức phải cưỡng chế phá dỡ mà chỉ phạt hành chính. Quận cũng chưa có đề xuất với Sở về việc xử lý cán bộ vi phạm.

Đoàn Loan

Cần phạt nặng để làm gương

Tại sao vi phạm nghiêm trọng như vậy mà lại được nhiều người có trách nhiệm và liên quan vẫn biện hộ cho người sai phạm? Cần phải xử phạt thạt nặng để làm gương cho những cán bộ khác.

Chỉ cần phạt hành chính là đủ

Sai phạm như trên là khá phổ biến ở khu vực phố cổ từ nhiều năm nay do không gian sinh hoạt quá chật chội. Chúng ta cũng nên thông cảm để tạo điều kiện cho những người dân sống trong khu vực này có cuộc sống tốt hơn. Nếu đập đi xây lại thì chắc hầu hết nhà ở khu vực này đều thuộc diện bị phá dỡ. Theo tôi, chỉ nên phạt hành chính là được.

Đúng luật mà làm

Thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã từng ra quyết định "cắt ngọn" mấy toà nhà cao tầng xây dựng sai phép không lẽ lại bao che cho cán bộ của mình làm trái luật. Việc này quá đơn giản, cứ đúng luật mà làm.

Không thể chỉ phạt hành chính

Không thể chấp nhận được việc cán bộ chủ quản ngành xây dựng lại làm sai luật do chính mình đặt ra. Vậy mà các ý kiến còn đang bảo vệ.

Nếu sai như vậy mà chỉ phạt hành chính thì tôi tin rằng, nhân dân khu phố cổ ai cũng muốn làm sai. Tôi biết rằng tiền phạt hành chính sẽ rẻ hơn nhiều với giá nhà ở khu vực này.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao