Thứ tư, 7/10/2009, 09:18 GMT+7

Xẻ công viên mở đường ra sân bay Tân Sơn Nhất

Trước tình trạng kẹt xe tại nút giao công viên Hoàng Văn Thụ - cửa ngõ từ TP HCM ra sân bay Tân Sơn Nhất - Sở Giao thông Vận tải vừa đề xuất mở thêm đường ngang qua công viên này để giải tỏa ùn tắc.
> Ùn tắc nghiêm trọng đường ra sân bay Tân Sơn Nhất

Hiện từ trung tâm TP HCM hay các ngã đường khác ra sân bay Tân Sơn Nhất, người Sài Gòn buộc phải qua nút “cổ chai” tại công viên Hoàng Văn Thụ, nơi giao cắt giữa 2 đường chính là Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Văn Trỗi. Vượt qua nút giao này mới vào đường Trường Sơn để ra sân bay. Tình trạng kẹt xe diễn ra hằng ngày tại khu vực “yết hầu’ này khi lưu lượng giao thông ngày một tăng cao, dẫn đến việc chậm trễ chuyến bay trong và ngoài nước của hành khách.

Sở Giao thông đề xuất nối đường Phạm Văn Hai và Phan Thúc Duyện xuyên qua công viên Hoàng Văn Thụ. Ảnh: diadiem.com

“Chúng tôi đã nghiên cứu và thấy giải pháp thông đường Phạm Văn Hai xuyên qua công viên Hoàng Văn Thụ nối với đường Phan Thúc Duyện, quận Tân Bình là phù hợp và khả thi. Như vậy, sẽ có thêm lộ trình mới hình thành theo đường vòng Phạm Văn Hai qua công viên, rẽ trái Phan Thúc Duyện - Thăng Long - Hậu Giang - Trường Sơn ra sân bay”, Sở giải trình đề xuất với UBND TP HCM.

Tuy nhiên sáng kiến mới dù hợp lý cũng khiến nhiều người lo ngại. Chính quyền quận Tân Bình cho rằng mở đường mới sẽ tăng lưu lượng xe và tai nạn giao thông tại các giao lộ như Phạm Văn Hai nối dài - Phan Thúc Duyện hay Phan Thúc Duyện - Thăng Long, Thăng Long - Hậu Giang.

Lo ngại trên được Sở Giao thông giải quyết bằng cách sẽ cho các phương tiện theo đường mới qua công viên tới các giao lộ chỉ rẽ theo hướng về sân bay, đồng thời Sở cũng bố trí thêm các cột đèn tín hiệu giao thông để điều tiết lưu lượng.

Sở Giao thông kiến nghị UBND TP HCM xem xét đề xuất trên và nêu rõ là mong sớm nhận được sự chấp thuận của Ủy ban để có thể triển khai công tác tổ chức phân luồng tại khu vực trên.

Thời gian qua, trước lưu lượng phương tiện tăng chóng mặt, Sở Giao thông vận tải thành phố cũng đã nhiều lần tận dụng công viên làm đường. Cụ thể, đường Trương Định xuyên qua công viên Tao Đàn, quận 3; đường Đỗ Quang Đẩu đâm ngang công viên 23/9; đường Hoàng Minh Giám xẻ ngang công viên Gia Định quận Phú Nhuận...

Kiên Cường

Tôi cũng có ý kiến như bạn Nguyễn Hải Đăng

Tôi cũng có ý kiến như bạn Hải Đăng, tăng thêm ngã tư này có thể là sai lầm, với một khoảng cách như vậy nếu kẹt là kẹt cứng luôn.

Không nên chiếm công viên

Tôi sống ở khu vực này từ hồi còn bé xíu. Cuối tuần ba tôi thường hay dẫn tôi ra đây chơi với một không gian cây xanh thoáng mát rất thích hợp cho thiếu nhi và các thanh thiếu niên làm nơi sinh hoạt tập thể vui chơi… Giờ đây tôi cảm nhận ra một điều rằng từ khi có các lô cốt mọc lên thì con đường ở đây gần như bị kẹt hẳn. Không gì chỉ riêng nơi đây mà hầu hết nơi nào có lô cốt mọc lên thì nơi đó cho dù đường có rộng thế nào cũng bị kẹt hết tất cả thôi. Khói bụi mịt mù, ra đường thì nắng nóng oi bức rất bực bội… Với việc bây giờ giảm đi cây xanh rồi lại mở đường tiếp thì càng làm tăng lên thêm tính nghiêm trọng của bầu không khí ngày nay. Tôi chỉ kiến nghị một điều rằng là nên nhanh chóng kết thúc đi tình trạng xây lô cốt hiện nay càng nhanh càng tốt, trả lại ngay vẻ mỹ quan thành phố thì lúc đó coi thử tình trạng kẹt xe ở đây còn hay không? Đặc biệt là cái lô cốt ngay đầu đường Phổ Quang và đường Phan Thúc Duyệt.

Đẩy nhanh tiến độ thi công

Tôi ủng hộ kế hoạch mở rộng đường Phan Đình Giót và đồng thởi phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công lô cốt Phan Đình Giót và Phan Thúc Duyện. Người dân không thể vào đường Phổ Quang, cũng không thể vào đường Trường Sơn khi chưa "lách" qua được lô cốt này. Công viên tại TP HCM hiện rất ít, không nên cắt xé công viên nhiều.

Giải pháp chống kẹt xe đường ra sân bay

Theo tôi, giải pháp trước mắt bỏ vỉa hè công viên để mở rộng đường. Thay vì đi bộ trên vỉa hè thì hãy vào trong công viên mà đi cho thoải mái. Giải pháp lâu dài nên xây cầu vượt từ đường Trường Sơn đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Xin trân trọng được góp ý kiến!

Không nên cắt lá phổi thành phố

Tôi cũng là người thường xuyên đi qua nút giao thông này. Với lưu lượng xe hàng ngày đi qua nơi đây, thì việc làm một con đường cắt ngang cũng không thể giảm ùn tắc giao thông, bởi không chỉ ở ngã tư Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi mà còn cả ở vòng xoay Cộng Hòa - Hoàng Văn Thụ nữa. Để giải tỏa ùn tắc tại 2 nút giao thông này chỉ có thể là xây đường ngầm hoặc cầu vượt cho các tuyến đường đi theo hướng sân bay Tân Sơn Nhất, tránh giao nhau với các đường khác. Nếu cắt đi 1 phần của công viên thì chúng ta cắt đi 1 phần của lá phổi thành phố, nhưng nếu cắt 1 phần công viên sau này có dám đứng ra đảm bảo sẽ không còn kẹt xe ở tuyến đường này không? Giải pháp xây đường hầm hoặc cầu vượt sẽ là biện pháp tốt nhất của thành phố. Cần hạn chế lô cốt như hiện nay!

Giao cắt quá nhiều sẽ phức tạp

Việc mở thêm đường sẽ tạo giao cắt tại các giao lộ giao nhau: Hoàng Văn Thụ-Phạm Văn Hai, Phan Thúc Duyện - Phạm Văn Hai ; tốc độ xe sẽ giảm và tai nạn nhiều hơn. Theo tôi việc tổ chức giao thông nhập dòng mới là giải pháp tối ưu, do đó:
1. Cần thiết mở rộng góc quay tam giác Hoàng Văn Thụ, mở rộng lề đường trước sân vận động QK7 và mở rộng lề đường Phan Đình Giót. Hiện nay, xe chủ yếu từ đường Phan Đình Giót (2 line) thoát về hướng vào sân bay (4 line) và ra Lăng Cha Cả, điều này rất vô lý vì đầu vào thì nhỏ, đầu ra thì lớn...
2. Chủ trương xin đất Bộ Quốc phòng QK7 để nối thẳng trục đường Hoàng Minh Giám ra Nguyễn Văn Trỗi (trục đường này đã có sẵn từ trước đến nay), lúc này xe từ đường Nguyễn Văn Trỗi hay Hoàng Văn Thụ về Gò Vấp không cần phải đi vào đường Phan Đình Giót như hiện nay. Giống như việc mở thêm tuyến đường Thành Thái, khu đất của Bộ BCVT và Hà Nội cũng đã thực hiện xong 1 con đường qua đất Bộ Quốc phòng.
3. Theo tôi đây là hướng vào sân bay, tuy nhiên hướng ra sân bay khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, để tránh kẹt xe thường xuyên cũng là vấn đề cần xem xét. Để làm được việc này cần phải quy hoạch tổng thể cả khu vực ... Xin cảm ơn

Không mất nhiều đất mà giải quyết được kẹt xe

Tôi hoàn toàn ủng hộ phương án này. Phần đất cây xanh công viên mất không nhiều, sẽ tạo ra một tam giác tiếp nối với Nguyễn Văn Trỗi tận dụng làm bồn hoa và xem như 2 vòng xoay đi vào cửa ngõ Tân Sơn Nhất. Mọi người nên ủng hộ vì đây là cửa ngõ hàng không duy nhất cho đến hiện nay của cả vùng lân cận TP HCM.

Không nên cắt bớt lá phổi của thành phố

Theo tôi thì không nên mở con đường này, bởi những lý do sau:
- Nó sẽ khiến cho giao thông trong khu vực càng rối thêm (vì quá nhiều giao lộ trong 1 cự ly gần).
- Diện tích công viên của thành phố chúng ta quá nhỏ so với mật độ dân cư thành phố. Vì vậy về lâu dài sẽ không tốt cho đời sống sức khỏe của người dân.
- Theo tôi nhớ không lầm thì con đường này lúc trước là đường giao thông đi xuyên qua công viên, nhưng do khu vực này thường xuyên kẹt xe nên mới chặn con đường này và trả lại đất cho công viên (tôi sống gần khu vực công viên)
Vì vậy theo ý tôi biện pháp khả thi nhất là làm cầu vượt trên cao.
Trân trọng chào

Nhiều ý kiến hay!

Tôi đồng ý với nhiều người ở đây là nên xây cầu vượt hoặc như anh Thành là bo tròn các góc của công viên (theo tôi ý kiến này rất sáng tạo). Việc mở thêm đường băng qua đường Hoàng Văn Thụ chỉ làm chỗ này kẹt hơn mà thôi. Bác Giao thông đã có ý tốt thì xin cân nhắc chọn giải pháp tối ưu nhất nhé!

Nên tính toán lại

Theo tôi không nên mở đường xuyên công viên, vì hiện nay tình trạng làm đào đường (đào rồi lấp, lấp rồi đào) của thành phố ta chẳng đâu vào đâu cả. Các ban ngành không có sự thống nhất mà hầu như phận ai người ấy làm. Khu vực công viên Hoàng Văn Thụ thực ra nếu không có nạn đào đường, dựng lên các lô cốt ỏ đó thì cũng không phải ách tắc, mà nơi bị ách tắc nhiều nhất là ngã 6 Cộng Hòa. Vì vậy, nên làm một cầu vượt tại ngã 6 Cộng Hòa để xử lý.
Mặt khác, người dân cần có nhận thức cao hơn trong việc chấp hành luật giao thông, đường có rộng, đẹp đến mấy mà ý thức của người dân kém thì cũng bằng không.
trân trọng!

Mở đường như vậy là vô ích

Việc mở đường xuyên công viên như vậy mặc dù ít tốn kém và không ảnh hưởng tới việc mảng xanh ở công viên vì đoạn mở trong công viên vốn là đường đi nhưng hiệu quả mang lại chắc chắn không được bao nhiêu. Ai từng đi qua khúc này thì đều biết, đường Phan Thúc Duyện là đi về hướng Cộng Hòa, đường Phan Đình Giót là đi về phía sân bay, việc mở đường như thế này chỉ giải quyết được cho những người cần đi về phía Cộng Hòa. Nhưng nếu mở như vậy ai muốn đi vào con đường mới này để ra Cộng Hòa thì sẽ phải đi vòng qua Nguyễn Trọng Tuyển - Phạm Văn Hai - Phan Thúc Duyện. Nếu đã đi Nguyễn Trọng Tuyển thì đi thẳng lên bùng binh phía trên sẽ tiện hơn, do đó con đường đó sau khi mở sẽ rất ít người đi vì bất tiện. Thêm nữa, con đường hoàng văn thụ ngang qua công viên là con đường huyết mạch, việc băng qua con đường này rất là nguy hiểm, nếu đặt cột đèn giao thông thì chắc chắn sẽ làm ắt tắc ngay con đường huyết mạch này Việc kẹt xe bây giờ chỉ là do lô cốt, lô cốt không còn thì sẽ giảm kẹt xe thôi. Vỉa hè khúc sân vận động quân khu 7 rất là rộng, rộng khoảng 1/2 con đường, tại sao không thu nhỏ vỉa hè để tăng diện tích lòng đường lên.

Quan trọng là cách phân luồng hướng xe

Tôi nghĩ, quan trọng là cách phân luồng hướng xe di chuyển ngay ngã 3 Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi và Phan Đăng Lưu. Rất tiếc là không thể làm cầu vượt thẳng từ sân bay vào đường Trường Sơn hoặc vào đường Nguyễn Văn Trỗi. Do đó nên phân lại hướng tuyến sao cho hợp lý, ví dụ:
- Ta có thể phân luồng hướng Phan Đăng Lưu chỉ chạy thẳng ra đường Trường Sơn.
- Đường Nguyễn Văn Trỗi cũng có thể chạy vào đường Hoàng Văn Thụ hướng về bùng binh Cộng Hòa và đường Trường Sơn
- Còn đường Hoàng Văn Thụ còn lại thì đi thẳng vào đường Nguyễn Văn Trỗi thôi, không nên chia hai hướng vào Nguyễn Văn Trỗi và Phan Đăng Lưu gây cản trở hướng từ Nguyễn Văn Trỗi đổ vào sân bay.
- Có thể di dời trạm xăng ngay ngã 3 này, gây ách tắc giao thông và quá nguy hiểm khi ở gần khách sạn, nhà hàng và khu vực quân sự.

Khôi phục trở lại chứ không phải là xẻ công viên

Tôi đã ở khu vực này từ sau giải phóng, trước đây đoạn cuối của đường Phạm Văn Hai nối qua Phan Đình Giót là một con đường nhựa, muốn đi vào sân bay chỉ việc băng ngang công viên là tới đầu đường đi vào sân bay. Sau này con đường này bị bít lại làm cổng chính của công viên Hoàng Văn Thụ, tất cả xe bị dồn xuống cuối công viên gây ùn tắc. Mọi người nói là mở đường gây mất diện tích công viên là không đúng vỉ hiện nay phần này vẫn là đường nhựa, chả có cây cối gì cả. Ngoài ra phần cuối công viên Hoàng Văn Thụ đang bị xây lên cái gì đó toàn xi măng với đá, cũng chả thấy cái cây nào. Họ đang bê tông hóa công viên mà sao mọi người không than phiền. Tôi thấy mở lại con đường này là cần thiết.

Bổn cũ soạn lại

Ý đồ xẻ thịt công viên đã có cách đây mười mấy năm rồi nhưng bị sự phản đối của người dân. UBND TP đã quyết định bỏ dự án đó. Nay Sở lại làm lại là làm sao, không lẽ đang tâm cắt bớt lá phổi của thành phố?

Mất đi một khoảng xanh quý báu

Tôi đồng tình với ý kiến xây dựng cầu vượt hoặc hầm chui ở khu vực này. Tôi cảm thấy diện tích công viên cây xanh ở TP HCM hiện nay đã rất ít, nếu mất đi một mét vuông cây xanh nào thì thật là đáng tiếc. Do đó nên cần có giải pháp tốt hơn. 1. Kẹt xe là do lô cốt: Thật ra khu vực này thời gian trước cũng không đến nỗi kẹt xe nhiều lắm. Thời gian gần đây khi khu vực này thường xuyên mọc lên các lô cốt thì mới dẫn đến kẹt xe.
2. Hệ thống thoát nước ở khu vực này quá kém, tôi thường đi làm về ngang khu vực này, mỗi khi trước mưa lớn là nước ngập lênh láng, đó cũng là lý do gây nên kẹt xe ở đây.

Nên điều chỉnh lại giao thông

Hàng ngày đi về qua công đoạn công viên Hoàng Văn Thụ tôi thấy đây là một điểm nóng ùn tắc cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ. Trước mắt, theo tôi để giảm ách tắc nên phân luồng lại trên đường Trần Quốc Hoàn. Cụ thể: đường Trần Quốc Hoàn đoạn từ đường ngã 4 Phan Thúc Duyện đến giao lộ Phan Đình Giót, nếu cho lưu thông 2 chiều sẽ giảm áp lực lên đường Phan Đình Giót. Cụ thể giảm các xe rẽ ngang từ Phan Thúc Duyên sang Phan Đình Giót, từ đó sẽ giúp thông thoáng tại ngã 3 này. Kết quả sẽ giảm được ùn tắc tại bùng binh Hoàng Văn Thụ - Phan Thúc Duyên - Nguyễn Văn Trỗi.

Hãy xem công viên như hai vòng xoay

Các bạn hãy xem lại bản đồ. Trước đây công viên là một hình tam giác lớn, sau khi xẻ công viên bằng đường Phan Thúc Duyệt, hiện tại đã thành hai tam giác nhỏ. Nếu chúng ta xẻ tiếp lại thêm một tam giác, thành một quần thể công viên hình tam giác?

Theo tôi không nên xẻ thêm công viên mà chỉ cần cắt bớt các góc nhọn của hai công viên hình tam giác hiện tại (nhất là góc đường Hoàng Văn Thụ và Phan Thúc Duyệt là góc rẽ chính hay gây kẹt xe), khi đó ta được công viên tương đối tròn và các đường rẽ rất rộng, tình hình giao thông sẽ tốt hơn là xẻ công viên.

Đã bí, thêm bí

Ách tắc giao thông tại thành phố của chúng ta nói riêng và trên toàn quốc nói chung là do có quá nhiều giao lộ. Đã thế, các ngã ba, ngã tư lại còn vuông thước thợ cho dễ xoay nữa. Chúng ta rất chịu khó mở rộng đường chứ kiên quyết không nới lỏng nút giao thông cho dễ xoay. Hình như cắt góc cho rộng ngã tư khó hơn làm đường thì phải.

Theo tôi, thành phố cần quy hoạch lại bằng cách vạch ra những con đường trục với độ giãn cách khoảng 1,5-2 km, chia thành phố thành những ô bàn cờ, rồi từ đó, tại các giao lộ chính vừa được xác định, cắt chéo góc tạo thành những "vòng xoay" với kích thước mỗi cạnh khoảng 150-200 m. Nhờ đó sẽ tạo được những con đường trục thông suốt, lắp dải phân cách suốt tuyến. Như vậy, tất cả các con đường khác khi tham gia vào đường trục sẽ phải chuyển hướng lưu thông như trên đường một chiều.

Nếu thành phố làm được như vậy, tôi đảm bảo không những giải tỏa hoàn toàn nạn ách tắc giao thông cho cả trăm năm sau, mà còn có thể xóa luôn lệnh cấm xe tải lưu thông gây cản trở cho phát triển kinh tế như hiện nay.

Sao phải làm vậy?

Tại sao phải mở đường xuyên qua công viên. Thử hỏi nếu mở đường làm trong bao lâu mới xong. Trong thời gian làm đường thì giao thông ở đó còn kẹt gấp mấy lần hiện tại. Sở đã nghĩ tới vấn đề này chưa? Sao không cắt góc nhọn tam giác Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Giót để có bùng binh lớn hơn hiện tại. Quan trọng nhất là đừng có đào bới đường tùm lum nữa, toàn những kế hoạch làm xong sửa lại, không có tính chiến lược cho tương lai gì cả.

Xẻ công viên làm đường tiếp

Tôi thấy ý kiến xây cầu vượt cho xe đưa khách ra sân bay là tốt nhất vì chỉ có ai ra sân bay mới đi cầu vượt đó. Chúng ta đã từng thấy khi một khu vực bị kẹt xe, người dân sẽ đổ xô vào tất cả con đường nào có thể đi được của vùng đó và gây kẹt xe trên diện rộng, Còn nếu cứ xẻ công viên mở đường thì ngoài việc mất khoảng xanh, tôi không biết là con đường mới mở này sẽ thông suốt được trong bao lâu rồi lại quá tải tiếp?

Vì không thể làm cầu vượt ngay lập tức nên phải giải phóng nhanh nhanh mấy cái lô cốt khu vực đó, nếu không được nữa thì chỉ có nước xẻ thịt công viên tiếp thôi chứ làm được gì nữa bây giờ?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao