Thứ sáu, 2/10/2009, 14:33 GMT+7

10% người hưởng chính sách hộ nghèo không phải nghèo

Sáng nay, ông Đặng Kim Chung, Viện phó Viện Khoa học Lao động và Xã hội Việt Nam đã đưa ra tỷ lệ trên trong báo cáo đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, giai đoạn 2006-2008.

Ông Chung cho biết, một phần số hộ trên thuộc các địa phương như Hà Nội, TP HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Khánh Hòa, nơi chuẩn nghèo cao hơn mức trung bình của quốc gia. Về nguyên tắc, các hộ này có thể bị đưa ra khỏi danh sách nghèo.

Theo ông Chung, có sự khác biệt trong đánh giá về hộ nghèo giữa Sở Lao động địa phương với Tổng cục Thống kê. Danh sách hộ nghèo của Sở được lập theo phương pháp đánh giá hành chính, cán bộ địa phương quyết định ai nằm trong danh sách. Cán bộ phải chịu áp lực từ cấp trên trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo theo các chỉ tiêu cố định, mà không quan tâm đến thực tế có đúng không.

Bão lũ làm gia tăng số người nghèo. Ảnh: Nguyễn Hưng Hà.

Từ thực tế trên, ông Hà Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, cho rằng giai đoạn tới cần nhất là xác định đúng người nghèo. "Nên phân ra thành các cấp nghèo cho phù hợp với điều kiện từng vùng. Người nghèo thành phố được thụ hưởng kết cấu hạ tầng tốt. Người nghèo ở nông thôn miền núi thiếu thốn mọi bề, thế nên cả thôn bản, cả xã, thậm chí cả huyện cùng nghèo", ông nói.

Tham dự hội thảo sáng nay, các đại biểu cũng cho rằng mức sống trung bình ở Việt Nam đang được cải thiện thì chuẩn nghèo hiện nay là quá thấp. Về vấn đề này, ông Ngô Trường Thi, Cục phó Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết đang xem xét kiến nghị nâng chuẩn nghèo trong giai đoạn 2011-2015 là 350.000 đồng một người một tháng đối với khu vực nông thôn và 450.000 đồng một người một tháng đối với thành thị, hoặc có thể cao hơn.

Theo chuẩn nghèo được áp dụng cho giai đoạn 2006-2010, hộ được coi là nghèo nếu thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn từ 200.000 đồng một tháng trở xuống, ở khu vực thành thị là 250.000 đồng một tháng trở xuống. Với chuẩn này, đến cuối năm 2008, tỷ lệ hộ nghèo của cả nước là 12,1%, tương đương 2,2 triệu hộ.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao