Thứ năm, 24/9/2009, 10:11 GMT+7

Cảnh sát Hà Nội cải trang 'săn' xế học trò

Trong trang phục áo phông, giày thể thao hoặc dép lê, nhóm cảnh sát trẻ lượn xe máy khắp phố "săn" những cô cậu học trò đi xe máy đến trường. Khoảng 500 trường hợp vi phạm đã bị xử lý trong 10 ngày qua.
> Xế học trò tung hoành trên đường phố Hà Nội

6h sáng 22/9, sau vài phút giao ca chớp nhoáng, 6 cảnh sát giao thông: Trường, Tiệp, Quân, Quang, Sơn và Toàn do trung tá Nguyễn Đức Chung, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 1, chỉ huy được lệnh thay cảnh phục, ăn mặc như thường dân. Họ được điều đến mật phục tại những điểm trông giữ xe quanh các trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Cảnh sát giao thông mặc thường phục trên đường. Ảnh: Xuân Tùng

Trong trang phục áo phông, sơ mi cộc tay, chân đi giầy thể thao, dép lê, nhóm cảnh sát trẻ, lượn quanh các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo... Nếu phát hiện học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy đến trường, không đội mũ bảo hiểm hay đèo 3, họ sẽ dùng bộ đàm, điện thoại thông báo cho lực lượng cảnh sát giao thông chốt trực gần các ngã ba, tư xử lý.

6h30, đang trên đường đến một tụ điểm hay gửi xe máy trên phố Lý Thường Kiệt, Tiệp, Quân, Quang phát hiện chiếc SH do một nam sinh điều khiển, phía sau chở nữ sinh mang phù hiệu học sinh phổ thông, không đội mũ bảo hiểm.

Ngay lập tức cả ba theo sát và dùng điện thoại liên lạc với chốt cảnh sát giao thông gần đó. Khi chiếc xe vừa đi gần đến ngã tư Lý Thường Kiệt - Ngô Quyền thì bị chặn lại. Bị lập biên bản, hai cô cậu học trò khai đều sinh năm 1992, trường THPT Đinh Tiên Hoàng và Đống Đa.

Sau gần một giờ, nhóm cảnh sát mặc thường phục kết hợp với các chốt trực cảnh sát giao thông xử lý gần 10 học sinh THPT chưa đủ tuổi đi xe máy của các trường: Việt Đức, Trần Nhân Tông, Đinh Tiên Hoàng, Đống Đa...

Hai học sinh bị lập biên bản vi phạm. Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi với VnExpress.net, trung tá Nguyễn Văn Tòng, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông số 1 cho biết, nếu mặc quân phục thì chỉ trông thấy bóng cảnh sát là học sinh sẽ bỏ chạy, gây nguy hiểm cho người đi đường. Áp dụng biện pháp nghiệp vụ này từ đầu năm học mới, đội đã xử lý hơn 150 học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy đến trường. Tất cả trường hợp vi phạm đều bị giam xe 90 ngày và gửi thông báo về trường.

Tuy nhiên, theo trung tá Tòng, mặc dù cảnh sát giao thông đã nhiều lần gửi công văn cho các trường, nhưng không nhận được phúc đáp. Thậm chí, Đội đã cử cán bộ đến trường làm việc nhưng nhiều trường đùn đẩy trách nhiệm. "Lực lượng thiếu, công việc lại nhiều nên chúng tôi không thể bố trí lực lượng làm thường xuyên mà chỉ tranh thủ đầu giờ buổi sáng sau đó lại phân công anh em đi làm việc khác", trung tá Tòng nói.

Thượng tá Đào Vịnh Thắng, Phó phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, theo thông tư 27 của Bộ Công an, cảnh sát giao thông được hóa trang kết hợp với lực lượng tuần tra công khai trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.

"Dù mới triển khai, nhưng biện pháp này đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của học sinh. 10 ngày qua, thành phố đã xử lý khoảng 500 trường hợp vi phạm", ông Thắng nói.

Xuân Tùng

Nước ngoài cũng làm vậy

Tôi đang sống ở CH Séc, cách làm này ở đây có lâu rồi. Xe cảnh sát không phù hiệu tuần tra trên đường đo tốc độ xe và những lỗi khác của tài xế. Rất hoan nghênh cách làm mới này của cảnh sát Hà Nội, có vậy thì tình trạng vi phạm giao thông mới giảm đi được và mọi người tham gia giao thông có ý thức hơn

Các trường THPT sẽ kiên quyết kỷ luật học sinh vi phạm

Tôi là một Phó hiệu trưởng của một trường THPT Hà Nội, tôi hoàn toàn đồng ý và hoan nghênh biện pháp trên của công an giao thông Hà Nội. Một điều chắc chắn là 100% các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội giáo dục rất kỹ cho học sinh, nhất là trong tháng 9 (tháng An toàn giao thông).

Chỉ có điều, phụ huynh vẫn nuông chiều các em quá. Một số trường THPT sẽ ghi vào học bạ lỗi vi phạm đi xe máy đến trường của học sinh. Còn xử lý của Công an giao thông thì sẽ phải xử lý học sinh vi phạm như mọi công dân khác và gửi công văn về Sở Giáo dục Hà Nội và các trường có học sinh vi phạm. Chắc chắn Ban giám hiệu các trường sẽ xử lý nghiêm các học sinh cố tình vi phạm.

Hoan nghênh biện pháp này

Tôi thấy nhiều học sinh đi xe máy đi học và không đội mũ bảo hiểm. Ý thức như vậy là rất kém. Biện pháp này sẽ phần nào giúp học sinh chấp hành pháp luật tốt hơn. Tôi không ủng hộ bạn Nguyễn Tiến Lực, bạn nói như vậy là tầm nhìn của bạn rất hạn chế. Chúng ta chỉ cử một số lượng nhỏ CSGT mặc thường phục hỗ trợ nghiệp vụ chứ không phải tất cả đều mặc thường phục làm việc. Như vậy mới nâng cao ý thức chấp hành giao thông của người tham gia.

Một cách làm tốt

Những người mặc thường phục chỉ làm nhiệm vụ thông báo cho bộ phận mặc cảnh phục để bắt giữ. Tôi nghĩ cách làm này sẽ góp phần vào việc "thể hiện sự văn minh trong giao thông ở nước ta trong con mắt bạn bè quốc tế". Tôi thấy cách làm đó rất tốt. Vì nó sẽ góp phần giảm đi số lượng người chưa đủ tuổi điều khiển xe máy

Biện pháp này hoàn toàn không hề sai lầm

Tôi thấy biện pháp này của công an Hà Nội là rất thích hợp với những kiểu văn hóa giao thông nói chung ở nước ta và với học sinh nói riêng. Vậy nên áp dụng biện pháp này đối với mọi người dân sẽ giảm thiểu rất nhiều tai nạn. Tất nhiên là lực lượng công an sẽ phải biết phân công chứ không phải là tất cả đều mặc trang phục dân thường để đi theo dõi.

Một phương án hay cần được duy trì

Tôi cũng từng là học sinh, sinh viên và giờ cũng đi làm được 3 năm rồi. Nhìn thấy các cô cậu học sinh bây giờ thật không thể quản lý, ngang nhiên vi phạm pháp luật.

Có thường xuyên sang nước ngoài (Thái Lan, Singapore, Nhật) mới thấy giao thông ở Việt Nam còn yếu kém và nan giải nhất là vấn đề ý thức của người dân. Tôi cũng có xem khá nhiều chương trình củng cố ý thức giao thông trên đài truyền hình và cũng rất ủng hộ. Học sinh là thế hệ tương lai của đất nước, những biện pháp chấn chỉnh như thế này tôi rất hoan nghênh và mong muốn cảnh sát giao thông sẽ áp dụng thường xuyên và lâu dài.

Nên duy trì nghiệp vụ này

Tôi rất đồng tình và ủng hộ CSGT áp dụng biện pháp này. Nếu được duy trì, chắc chắn sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông một cách nghiêm túc không chỉ trong giới học sinh mà còn cho những bậc phụ huynh quá nuông chiều con em mình.

Ủng hộ cảnh sát giao thông mặc thường phục

Tôi rất ủng hộ cách làm này của CSGT. Hiện nay trên đường phố Hà Nội, nhiều em học sinh thiếu ý thức chấp hành luật lệ giao thông và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bản thân tôi cũng một lần bị các em đánh võng va quệt làm ngã.

Hà Nội làm được thì TP HCM cũng nên làm

Rất hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của công an Hà Nội nhưng mong rằng đã làm phải làm cho tới chứ không phải "làm cho có" được vài ngày rồi đâu lại vào đấy.

Cần chặt chẽ hơn về luật như tái phạm sẽ có hình thức phạt nặng hơn như lao động công ích hay tái phạm lần thứ ba sẽ tịch thu xe sung vào công quỹ nhà nước. Phải làm thật mạnh tay, đúng người đúng luật thì tự nhiên sẽ đi vào nề nếp thôi.

Nên giữ xe

Hoan nghênh Công an Hà Nội đã làm việc rất tốt. Thiết nghĩ chúng ta nên giữ xe đến khi nào các cô cậu ấm đủ tuổi thi lấy bằng thì hãy trả xe.

Biện pháp đang áp dụng là sai lầm

Theo tôi, biện pháp mà cảnh sát giao thông đang áp dụng là sai lầm. Hãy nghĩ xem ngày nào đó, trên các con đường không có bóng cảnh sát giao thông, tất cả mặc thường phục đi "trinh sát" thì sẽ có chuyện gì xảy ra, đến lúc tắc đường, tai nạn giao thông, xử lý nhữnng tình huống khẩn cấp thì sẽ ra sao?

Họ nói nâng cao ý thức chấp hành giao thông cho học sinh? Chỉ là nâng cao ý thức cảnh giác của những cô cậu học sinh đi xe máy vi phạm luật mà thôi. Còn những người khác thì kết quả sẽ là ngược lại.

Càng nhiều cảnh sát giao thông mặc cảnh phục trên đường, người dân mới càng ý thức chấp hành luật. Đồng thời nó cũng thể hiện sự văn minh trong giao thông ở nước ta trong con mắt bạn bè quốc tế

Mong lãnh đạo bộ, sở giao thông xem xét lại biện pháp này.

Hoan nghênh cách làm của công an Hà Nội

Sau khi đọc bài báo này tôi thất rất hoan nghênh cách làm của các chiến sĩ CSGT Hà Nội mặc thường phục xử lý học sinh đi xe máy. Nên thật mạnh tay với những trường hợp học sinh phổ thông chưa đủ tuổi đi xe phân khối lớn đến trường, không đội mũ bảo hiểm, ngang nhiên chở ba, rất dễ gây tại nạn cho người khác và bản thân, trong khi chưa tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Bên cạnh đó còn hạn chế được tình trạng đua xe lạng lách và cả nạn đua đòi trong giới học sinh hiện nay. Nên nhân rộng cách làm này trong cả nước, nhất là các thành phố lớn như TP HCM...

Học sinh đúng tuổi có được đi xe máy đến trường?

Em hiện đang học tại Đồng Hới (Quảng Bình). Năm nay em đã 19 tuổi và đã có đầy đủ đấy tờ và được phép tham gia giao thông, nhưng lúc em đi xe đến trường thì thầy cô chỉ trích là học sinh không được đi xe máy. Em không biết phải hỏi ai?

Đề nghị nhân rộng

Đề nghị áp dụng cho tất cả các trường hợp vi phạm luật ATGT, không chỉ áp dụng cho học sinh.

Ý thức giao thông của học sinh còn kém

Tôi hiện sống ở TP HCM. Hiện tượng học sinh không đủ tuổi lưu thông trên đường sử dụng xe môtô phân khối lớn xảy ra thường xuyên trên địa bàn thành phố. Ý thức giao thông chưa hoàn thiện, tay lái non kém của các em sẽ dễ dẫn đến tai nạn.

Tại địa bàn quận 5, nhiều gia đình khá thành công trong công việc kinh doanh. Các phương tiện giao thông phân khối lớn và đắt tiền được sử dụng khá phổ biến trong giới học sinh ở khu vực này.

Nếu phương pháp này được áp dụng ở TPHCM thì tôi nghĩ hiện tượng trên sẽ giảm đi nhiều.

Xử lý thẳng tay

Chỉ cần nhà nước cho phép, có văn bản, học sinh sai luật thì cứ tịch thu xe. Xe cũ thì tiêu hủy, xe mới thì sung vào công quỹ. Đánh thẳng vào túi tiền của bố mẹ là chịu khó đi xe đạp ngay.

Ủng hộ

Tôi thấy cách làm trên rất tốt nên được đẩy mạnh hơn nữa, mở rộng hơn nữa đối tượng bị kiểm tra ra toàn bộ người tham gia giao thông.

Nếu người tham gia giao thông không có ý thức chấp hành tốt thì phải giám sát chặt chẽ, có chế tài phạt mang tính răn đe cao, thông báo về cơ quan, địa phương, trường học... Rất nên nhân rộng.

Cách xử lý đối với các trường không chịu hợp tác

Theo tôi, cảnh sát nên gửi công văn tới Sở Giáo dục đào tạo đề nghị Sở gửi công văn tới các trường yêu cầu hợp tác và có các hình thức xử lý. Ví dụ, nếu bắt được học sinh trường nào vi phạm thì kỷ luật lãnh đạo trường đó hoặc trừ điểm thi đua của cả trường. Nếu làm như vậy tôi nghĩ các trường sẽ không dám lơ là trách nhiệm.

Phải có biện pháp mạnh với những trường hợp này

Nhiều em tuổi teen giờ ra đường không đội mũ bảo hiểm với một lí do đơn giản : sợ xấu. Một buổi tối lượn lờ quanh khu vực bờ Hồ thì tha hồ bắt gặp cảnh các teen "quên" mũ bảo hiểm.

Với những trường hợp như trên phải có những biện pháp mạnh như thông báo về gia đình và nhà trường, kỉ luật và cảnh cáo trước toàn trường. Thực ra những biện pháp đó cũng chỉ có tác dụng một phần nhưng dù sao nó cũng sẽ làm giảm bớt đi hiện trạng trên với những học sinh, sinh viên có ý thức.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao