Thứ tư, 9/9/2009, 09:04 GMT+7

TP HCM định tăng giá nước

Để có số tiền 5.700 tỷ đồng chống thất thoát nước từ nay đến 2025, Công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cần nhiều nguồn vốn, trong đó phương án tăng giá nước được cho là một giải pháp cần thiết.
> TP HCM mất hơn 1,3 tỷ đồng mỗi ngày vì thất thoát nước / Trị bệnh 'thất thoát nước', TP HCM cần hơn 100 triệu USD

"Để đưa mức thất thoát 42% như hiện nay xuống còn 40% trong hai năm tới, giai đoạn 2010-2015 còn 30-32%, tới năm 2025 mất 25%, thì phương án tăng giá nước để tái đầu tư cho các công trình chống thất thoát là cần thiết”, ông Trần Đình Phú, Tổng giám đốc Sawaco nhấn mạnh. Song hiện tại giá nước sẽ tăng bao nhiêu, lộ trình như thế nào... vẫn đang được Sawaco soạn thảo phương án.

Phát biểu trong Hội nghị chuyên đề về giao thông đô thị và cung cấp nước sạch tại TP HCM hôm qua, ông Phú nêu ra dẫn chứng hiện thành phố có khoảng 3.400 km đường quá cũ kỹ, thời gian sử dụng 30 năm đã xuống cấp trầm trọng. “Chính vì hạ tầng yếu kém này mà có đến 90% lượng nước rò rỉ xuất phát từ những đường ống này”, ông Phú nói.

Sắp tới người có thể người dân sẽ trả thêm tiền để mua nước sạch. Ảnh: Kiên Cường

Tiếp tục tính toán về kinh tế, người đứng đầu ngành cấp nước báo cáo, hiện nay mỗi ngày TP HCM mất khoảng 1,3 tỷ đồng vì thất thoát nên cần phải có tiền để cấp tốc hạn chế tình trạng này.

Đã nửa năm trôi qua từ ngày Sawaco đưa ra tuyên bố gây sốc khi giá nước có thể tăng tới 75%, đã qua nhiều lần đề nghị nhưng TP HCM vẫn chưa duyệt vì lo ngại tính hiệu quả thực tế và ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Nhưng nay, theo Sawaco, để chống thất thoát không còn cách nào khác là phải lại tính đến bài toán tăng giá nước một lần nữa, điều này cũng nhận được sự đồng tình từ nhiều đại biểu HĐND.

“Nếu tăng giá nước để lấy lại phần nào tỷ lệ thất thoát là điều nên làm. Tuy nhiên tăng như thế nào, lộ trình ra sao, hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống người nghèo… thì Sawaco phải tính toán kỹ”, ông Đặng Văn Khoa, đại biểu HĐND TP HCM khẳng định.

Đại biểu Lê Minh Quang thì yêu cầu Sawaco phải chuẩn bị kỹ các phương án chi tiết như tỷ lệ thất thoát, phương án nghiên cứu tài chính trong việc tăng giá nước để chuẩn bị trình HĐND cuối năm nay.

Tuy trên cơ sở đồng tình với việc sẽ tăng giá nước nhưng các đại biểu HĐND cũng cho rằng, Sawaco phải trả lời nhiều các câu hỏi trước khi việc lên giá nước trên toàn thành phố được thông qua.

Hiện nay chỉ có chưa đầy 37% người dân vùng ven có nước sạch để dùng. “Đây là một nghịch lý cần phải giải quyết, người dân các nơi này đa phần là hộ nghèo, giờ phải trả giá nước cao có hợp lý không?”, đại biểu Thái Tuấn Chí nên câu hỏi. Cùng chung quan điểm, ông hội đồng Khoa nhận xét: “Cách đây 10 năm, tỷ lệ thất thoát nước sạch là 34%, tới nay 42%. Bao công sức tiền bạc bỏ ra nhưng có phải thành phố càng nỗ lực chống thì thất thoát nước càng tăng?”.

TP HCM có 6 vùng thất thoát nước chính. Dự án đầu tư giảm thất thoát nước TP HCM thuộc dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam được Ngân hàng thế giới cho vay khoảng hơn 40 triệu USD đến năm 2012 giảm thất thoát nước sạch tại 2 vùng trung tâm thành phố (các quận 1, 3, 5, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú"). Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ không hoàn lại cho Dự án giảm thất thoát nước 4 vùng còn lại với tổng vốn khoảng 60 triệu USD đến năm 2025.

Số tiền mà Sawaco cần để thực hiện các dự án cùng kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng, hệ thống kiểm soát vận hành, thay ống cũ… đến năm 2025 là 5.700 tỷ đồng.

Kiên Cường

Sao lại tăng giá nước?

Công trình công cộng được trích từ nguồn ngân sách do nhân dân đóng góp. Nay để thất thoát do đâu mà lại quyết định tăng giá. Không phải vì đầu tư không hiệu quả mà bắt người dân phải chịu bù như vậy.

Tăng giá nước để chống thất thoát là điều vô lý

Hãy thử nghĩ xem nếu tăng giá để khắc phục thất thoát thì ai sẽ được lợi? Công ty cấp nước sẽ tốn cùng một chi phí đó để cấp nước trong khi lượng nước cung cấp thực tế sẽ tăng lên nhờ tiền đầu tư của chính người dân. Như vậy, mục đích của vấn đề này là làm tăng hiệu quả và lợi ích của công ty cấp nước, sao lại phải bắt khách hàng trả thêm tiền?

Nếu sau khi lượng nước thất thoát giảm xuống thì liệu tiền nước có giảm theo không?

Cứ chống thất thoát là định tăng giá nước

Cứ mỗi lần chống thất thoát hay cần nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng (điện, nước) thì lại xin tăng giá? Chẳng lẽ tăng giá là biện pháp duy nhất để có nguồn kinh phí sửa chữa, nâng cấp.

Tăng giá nước có nghĩa Sawaco không có trách nhiệm

Theo ý kiến của tôi thì Giá bán = Giá thành sản xuất + Chi phí phân phối/vận hành + Lợi nhuận. Việc Sawaco lập luận phải tăng giá nước để chống thất thoát thì theo tôi là không có trách nhiệm trong kinh doanh, vì việc thất thoát là do Sawaco tự làm mất trong quá trình vận hành hệ thống. Việc thu hồi thất thoát sẽ chính là nguồn tiền mang lại cho Sawaco thay vì tăng giá.

1. Trường hợp nếu đồng ý tăng giá thì Sawaco đâu cần động lực để giảm thất thoát vì đã có nguồn thu bù đắp từ tăng giá nước.

2. Thất thoát trên toàn thành phố tỷ lệ có giống nhau hay không? Giữa khu vực Tân Bình và Bình Chánh thất thoát cụ thể tỷ lệ như thế nào? Nếu có khác nhau thì Sawaco có chính sách bán nước với giá khác nhau hay không?

3. Theo tôi thì lý do tăng giá để chống thất thoát là không hợp lý và thể hiện độc quyền!

Bất công!

Thất thoát nước là chuyện không ai muốn: người tiêu dùng không, Sawaco càng không. Nhưng lỗi ở Sawaco nhiều hơn vì không có phương án hiệu quả để bảo trì, thay thế đường nước xuống cấp.

Trong quá trình kinh doanh, lợi nhuận thu được, thặng dư, giữ lại dùng để làm gì? Nếu cứ thiếu tiền để đầu tư thì đè người tiêu dùng ra gánh thì thật là bất công.
Gia đình tôi có 4 người, ở nhà thuê. Hộ khẩu chủ nhà của tôi chỉ có một nhân khẩu nên định mức nước mỗi tháng cho nhà tôi rất thấp. Xài tiết kiệm lắm thì mỗi tháng cũng hết hơn 10 m3 nước với giá bình quân hơn 8.000 đồng một m3 (đã có phụ thu, VAT...). Nếu tăng giá thì tôi phải tốn thêm bao nhiêu tiền cho hơn 10m3 nước đó?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao