Thứ ba, 8/9/2009, 20:20 GMT+7

Đề nghị Mỹ giải ngân 3 triệu USD tẩy độc sân bay Đà Nẵng

Sáng 8/9, trong cuộc họp Ủy ban tư vấn hỗn hợp Việt - Mỹ về chất da cam/dioxin, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường Nguyễn Xuân Cường đề nghị Chính phủ hai nước cần có thỏa thuận chính thức về một chương trình dài hạn, hiệu quả cho vấn đề này.

"Những năm qua, sự phối hợp của Chính phủ hai nước trong vấn đề khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng kết quả cụ thể đóng góp vào việc giải quyết môi trường, sức khỏe của người bị phơi nhiễm còn rất hạn chế", Thứ trưởng Cường nói.

Ông cũng thúc giục Chính phủ Mỹ sớm triển khai khoản kinh phí 3 triệu USD dành cho việc tẩy độc sân bay Đà Nẵng đã được đưa ra tại cuộc họp thường niên lần thứ ba.

Theo ông Cường, từ nhiều năm nay Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã nỗ lực khắc phục hậu quả của chất độc da cam/dioxin, trong đó ưu tiên vào 2 vấn đề: xử lý ô nhiễm dioxin ở những vùng nguy hiểm và chăm sóc sức khỏe nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Mỹ Michael Michalak nhấn mạnh: "Chất da cam là vấn đề nhạy cảm đối với nhiều nhóm người ở Mỹ và Việt Nam. Tình hình diễn biến phức tạp vì sự hiểu lầm và thông tin sai lệch. Do đó, chúng ta có thể khắc phục điều này thông qua đối thoại cởi mở, thẳng thắn".

Đây là phiên họp thường niên lần thứ tư giữa Chính phủ Việt Nam và Mỹ về vấn đề chất độc da cam/dioxin. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam, Bộ Nông Lâm Mỹ, Đại sứ quán Mỹ, một số tổ chức phi Chính phủ, các nhà khoa học...

Phiên họp sẽ kéo dài từ 8/9 đến 10/9.

Xuân Tùng

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao