Thứ sáu, 4/9/2009, 09:19 GMT+7

Những cái bẫy chết người từ đường dây điện

"Không chối bỏ trách nhiệm" sự cố rò điện tại trụ đèn giao lộ Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo, quận 5, làm chết em Duy (13 tuổi), song giám đốc công ty chiếu sáng công cộng TP HCM khẳng định "cần thời gian để phân định lại trách nhiệm".
> Nỗi đau của người cha bất lực nhìn con chết vì điện giật

Trao đổi với VnExpress.net chiều qua, ông Trần Trọng Huệ, Giám đốc Công ty chiếu sáng công cộng TP HCM. khẳng định, các mối nối dây điện đều đúng quy trình, "do ngâm nước quá lâu nên rò điện, nhưng sự nhiễm điện không đủ mạnh để hệ thống bảo vệ ngắt điện ngay lúc đó nên tai nạn mới xảy ra".

Những bẫy điện trên đường phố Sài Gòn

Người đứng đầu Công ty chiếu sáng công cộng thành phố nói "không chối bỏ trách nhiệm" sự cố rò điện tại trụ đèn giao lộ Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo, quận 5, làm chết em Duy (13 tuổi), song khẳng định "ngoài ý muốn và cần thời gian để phân định lại trách nhiệm".

Theo ông Huệ, trụ xảy ra rò điện hôm cuối tháng 8 thuộc quản lý của Xí nghiệp chiếu sáng số 2. "Trước ngày tai nạn, các công nhân kỹ thuật đã đi kiểm tra và mọi thứ đều an toàn. Nguyên tắc: các mối nối tại trụ được dán keo cách điện, ngoài có gắn thiết bị bao trùm lại. Mối nối tại trụ trên được kiểm tra đúng quy trình trên nhưng chắc do ngâm nước quá lâu nên rò điện", ông Huệ giải thích.

Công ty chiếu sáng công cộng là đơn vị được các Khu quản lý giao thông thành phố thuê để duy tu, bảo dưỡng hơn 29.000 trụ đèn trong thành phố.

Trụ đèn góc Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu quận 5, nơi xảy tai nạn thương tâm. Ãnh: Phạm Văn

Cơn mưa ngày 31/8 gây nên sự cố điện cướp đi sinh mạng bé Duy khiến người Sài Gòn nhớ đến vụ điện giật chết người hôm 13/4. Cũng mưa ngập, nhưng thủ phạm chính lại là sợi dây điện đứt rơi xuống đường khiến cô gái Hoàng Thị Thanh Truyền phải chịu chung số phận như cậu bé Duy.

Mưa ngập thường xuyên cộng với thực trạng mất an toàn từ đường điện đang khiến người dân Sài Gòn hoang mang.

Nhiều cơ quan chức năng đổ lỗi cho khách quan, tại trời, nhưng theo ghi nhận của VnExpress.net thực trạng mất an toàn lưới điện là nguyên nhân chính. Quan sát cho thấy, ở TP HCM nhiều ổ điện trụ đèn công cộng mở toang không có tấm chắn bảo hộ, dây điện được đấu nối cẩu thả bằng băng keo cách nhiệt từ trụ điện xuống gần nơi người qua lại.

Tại vòng xoay trung tâm thành phố, trước chợ Bến Thành (quận 1), hơn 4 trụ đèn chiếu sáng công cộng mở toang ổ điện chỉ cách mặt đất khoảng nửa mét, để trơ nhiều công tắc và dây dẫn. Tình hình cũng tương tự tại vòng xoay Hàng Xanh, quận Bình Thạnh.

Trên đường Nguyễn Trãi, đoạn trước chợ Nguyễn Thái Bình, quận 1, dưới một trụ điện trơ ra đoạn dây dẫn nối từ trên xuống đất, đầu dây dẫn không được quấn băng keo cách điện. Một người thợ vá xe ở gần trụ điện cho hay, anh không biết ai đã đấu nối đường dây "nguy hiểm" này nhưng nó đã có mặt từ nhiều tháng nay. “Chả biết có điện không nhưng ai nhìn thấy cũng tránh vì sợ bị chết oan”, anh này nói.

Cũng tại quận 1, tuyến đường Lê Lai đoạn công viên 23/9, một vài điểm nối điện từ trụ hạ thế xuống bảng quảng cáo đấu nối sơ sài vẫn khiến người qua lại phải dè chừng, nhất là những lúc trời mưa.

Chính ông Huệ cũng thừa nhận thực tế nhiều trụ đèn không an toàn do bị mất cắp nắp đậy. Hiện TP HCM có đến 1.450 cái nắp trên gần 15.000 trụ chiếu sáng (loại trụ thép tráng kẽm có nắp), bị mất cắp.

Về phần "nước ngập", ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng thoát nước Trung tâm chống ngập TP HCM cho rằng, với thực tế ngày càng có nhiều cơn mưa lớn gây ngập trên địa bàn thì luôn tiềm ẩn nguy cơ chết người khi nước kết hợp với điện bị rò từ đường dây.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành điện, để thông báo những điểm thường xuyên bị ngập nặng cho Công ty điện lực hoặc Công ty chiếu sáng công cộng có phương án xử lý hay cảnh báo đề phòng trường hợp đáng tiếc xảy ra", ông Long nêu biện pháp.

Thực tế nhiều nơi trụ đèn không an toàn, hệ thống mạng điện chằng chịt đang đe dọa người dân Sài Gòn từng ngày, nhất là trong mùa mưa bão. Ông Đặng Văn Khoa, đại biểu Hội đồng nhân dân TP HCM cho biết: "Tôi đề nghị phải điều tra tới nơi tới chốn, phải có người chịu trách nhiệm chứ không thể để các bên cứ đổ trách nhiệm cho nhau khi có sự cố xảy ra. Những vụ việc tương tự như thế này trước đây đã từng xảy ra rất nhiều nhưng vì không có ai chịu trách nhiệm nên cứ tiếp diễn".

Công ty chiếu sáng công cộng cũng công bố số điện thoại nóng 08.38535500, người dân phát hiện bất kỳ sự cố rò nào trên trụ đèn chiếu sáng nên gọi trực tiếp vào đường dây nóng để báo kịp thời.

Công ty chiếu sáng công cộng TP HCM hiện quản lý hơn 29.000 trụ đèn trên địa bàn thành phố. Trong đó có hơn 14.000 trụ bằng bêtông, gần 15.000 trụ thép tráng kẽm có hộp kết nối phía dưới. Có 3 dạng trụ đèn: trụ cũ với hộp kết nối có nắp đậy cách mặt đất 20 cm, trụ mới hơn có hộp kết nối cách mặt đất 50 cm, trụ mới nhất có hộp kết nối cách mặt đất 100 cm.

Hiện các chuyên gia kỹ thuật Công ty chiếu sáng công cộng đã đề ra 3 giải pháp hạn chế sự rò điện từ các trụ đèn: gắn thiết bị tự động cắt khi bị điện giựt như ở các hộ gia đình, đổ keo cách điện thay cho băng keo, loại bỏ hẳn các ốc vít bằng sắt dùng để nẹp các dây lại với nhau để tránh nhiễm điện.

Kiên Cường - Thiên Chương

Tai nạn hay xem thường an toàn điện?

Là một kỹ sư điện, tôi cũng không hiểu tại sao có người chạm vào cột đèn đến chết mà thiết bị không cắt điện. Nếu nói dòng điện không đủ lớn để cắt dòng chạm vỏ thiết bị thì tại sao lại chết người? Hệ thống nối đất của trụ đèn kia đâu, trụ đèn có được nối đất an toàn không?

Nguyễn Thành Đại, Công ty Khí Cà Mau.

Tại sao chết người rồi mới tính chuyện phòng ngừa điện

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tai nạn chết người vì điện thế này. Vậy mà cứ sau khi sự việc đau thương xảy ra mới bắt đầu xót xa, kiểm tra, sửa chữa... Sao không làm ngay từ đầu, phòng có phải hơn chữa không?

Đừng để lại cho qua trách nhiệm

Cho dù cơ quan chức năng có lên báo chí chịu trách nhiệm thì cuối cùng mọi việc cũng lại đâu vào đấy thôi. Hy vọng lần này không bị chìm vào quên lãng như những vụ việc trước đây.

Rất mong lãnh đạo dám chịu trách nhiệm

Là người làm kỹ thuật, vấn đề đảm bảo an toàn khi vận hành được đặt lên hàng đầu, mọi thiết kế đều tính toán đến an toàn kỹ thuật. Các điều kiện an toàn khác đều cũng tính đến như thời tiết, môi trường, nhất là đảm bảo an toàn cho con người.

Công ty chiếu sáng công cộng TP HCM đã lắp đặt không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, thiếu trách nhiệm. Lỗi này là do quản lý, tôi rất mong những lãnh đạo làm đúng trách nhiệm của mình, và dám chịu trách nhiệm những gì mà mình làm ra, như thế mới là lãnh đạo tốt.

Những cái chết oan uổng!

Không biết bao người đã chết hoặc thương tật vĩnh viễn chỉ do nguyên nhân rò điện? Không biết bao nhiêu câu hỏi đã được đặt ra cho cơ quan chức năng quản lý điện nhưng tất cả đều chìm vào quên lãng!

Trong thiết kế hệ thống điện hạ tầng cho đô thị đã có quy chuẩn, tiêu chuẩn để bảo đảm cấp điện cũng như bảo đảm an toàn sử dụng, không thể nói là do ngâm nước lâu ngày được. Hệ thống nối đất an toàn điện cũng bắt buộc phải có và phải có tác dụng, không thể kết luận là sự rò điện chưa đủ nên không cắt được cầu dao!

Chưa đủ dòng điện để cắt cầu dao mà vẫn xảy ra chết người thì nhất thiết phải xem xét lại phần thiết kế và thi công các trụ điện (cả trụ kéo dây lẫn trụ chiếu sáng), từ đó mới có kết luận chính thức được.

Mặt khác, với vị trí địa lý đặc thù của TP HCM hay có triều cường thì phần thiết kế nối điện cũng cần thay đổi cho phù hợp (nối ở chiều cao an toàn chẳng hạn). Mong rằng về sau không còn xảy ra các trường hợp đáng tiếc nữa.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao