Hà Nội tăng trưởng thấp nhất trong các thành phố trung ương

Ông Phí Thái Bình. Ảnh: Hoàng Hà.

6 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP của Hà Nội đạt 4,1%, thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc trung ương. Lãnh đạo Hà Nội giải trình, nguyên nhân là do ảnh hưởng suy thoái kinh tế và đợt úng ngập cuối năm ngoái.

Theo báo cáo của UBND thành phố tại buổi khai mạc kỳ họp HĐND Hà Nội sáng nay, GDP 6 tháng đầu năm của thành phố chỉ bằng 1/3 tốc độ 6 tháng đầu năm ngoái (11,4%). Đặc biệt, thấp hơn các thành phố lớn khác như Cần Thơ 7,8%, Đà Nẵng 5,1%, TP HCM 4,6%, Hải Phòng 5,8%.

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Phí Thái Bình, kinh tế tăng trưởng thấp nhất trong những năm gần đây là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và đợt úng ngập cuối năm 2008. Trong đó, xuất khẩu là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của suy thoái kinh tế, với mức giảm 9,9% cùng kỳ năm ngoái, chỉ một số ngành tăng trưởng cao do triển khai gói kích cầu của Chính phủ, như xây dựng tăng 10,9%.

"Hà Nội mới được hợp nhất, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách mới đang từng bước tác động tới kinh tế - xã hội. Song, về nguyên nhân chủ quan trực tiếp là sự thiếu tập trung, kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, cán bộ một số nơi chưa làm hết trách nhiệm", ông Bình nói.

Lãnh đạo UBND Hà Nội cũng thẳng thắn thừa nhận chương trình cải cách hành chính ở các cấp, các ngành, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp tới nhân dân, doanh nghiệp có chuyển biến song chưa đáp ứng yêu cầu. Chấp hành kỷ cương hành chính của một bộ phận cán bộ chưa nghiêm. Cơ chế “một cửa liên thông” trong một số lĩnh vực chưa thực sự thông suốt, người dân vẫn mất nhiều thời gian phải chờ đợi.

Tại một số ngành quản lý nhà nước, trình độ, trách nhiệm của bộ phận tham mưu còn hạn chế nên quyết sách của cơ quan cấp trên phải xem xét điều chỉnh. Còn tình trạng tắc trách, chậm trễ trong giải quyết công việc, điển hình là trong việc chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do ngập lụt cuối năm 2008, hỗ trợ người nghèo đón tết Kỷ Sửu.

Đầu năm qua, thành phố đã tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long với tổng vốn trên 2.700 tỷ đồng, chiếm 31% vốn ngân sách xây dựng của thành phố quản lý. Nhiều dự án giao thông được đẩy nhanh tiến độ, như hầm đường bộ Kim Liên; khởi công đường Lê Văn Lương kéo dài nối với Hà Đông, cầu Nhật Tân, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, mở rộng đường 32 (cầu Diễn - Nhổn)...

Các đại biểu tại phiên khai mạc HĐND Hà Nội. Ảnh: Tiến Dũng.

Phát biểu tại nghị trường, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh khẳng định, trọng tâm của kỳ họp HĐND lần này là tập trung thảo luận, phân tích những yếu tố tác động, nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng.

Bà Thanh cho rằng, nguyên nhân chủ quan là do các địa phương và ngành còn thiếu tập trung, kiên quyết trong chỉ đạo và điều hành, công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên, thiếu sâu sát. Từ nay đến cuối năm, Hà Nội phải tập trung cao độ mọi nguồn lực ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế, phòng ngừa lạm phát trở lại, đảm bảo an sinh xã hộ

Theo Phó chủ tịch Phí Thái Bình, trong 6 tháng cuối năm, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5-8% để cả năm đạt 5,5-6%. Đây cũng là mức thấp so với kế hoạch đầu năm mà HĐND thành phố đưa ra là 9,5-10%. Ngoài ra, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn năm được 1,4% tỷ lệ hộ nghèo (kế hoạch là 2%), xoá nghèo cho 20.130 hộ.

Đoàn Loan

Ý kiến của bạn

 Thay hình khác
   
 
MENU
Về đầu trang

,