Thứ năm, 9/7/2009, 17:11 GMT+7

Rốt ráo giải phóng mặt bằng cầu dây văng lớn nhất miền Bắc

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khôi vừa yêu cầu UBND huyện Đông Anh trước tháng 9 phải hoàn thành công tác giải toả cho phần đường dẫn phía bắc cầu Nhật Tân.
> Cầu dây văng lớn nhất miền Bắc lại lỗi hẹn khởi công

Theo Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khôi, trên cơ sở ý kiến của Sở Quy hoạch Kiến trúc, UBND huyện Đông Anh sẽ xây mới trường THCS Vĩnh Ngọc và Trạm Y tế xã Vĩnh Ngọc để thay thế cơ sở phải di dời.

Phía đầu cầu Nhật Tân phía bắc, ông Khôi yêu cầu, trong tháng 7, UBND quận Tây Hồ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao diện tích đất ngoài bãi sông thuộc phạm vi dự án và đất trưng dụng để xây dựng công trình trên địa bàn phường Phú Thượng, Nhật Tân. Ngoài ra, trong tháng 8 hoàn thành bàn giao toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn phường Phú Thượng, Nhật Tân.

Đối với việc thu hồi đất thổ cư, UBND quận Tây Hồ phải đẩy nhanh tiến độ việc điều tra, kê khai, lập phương án đền bù, để bàn giao mặt bằng trong tháng 10.

UBND Hà Nội cũng đề nghị đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý dự án 85 (Bộ GTVT) phối hợp với UBND quận Tây Hồ, UBND huyện Đông Anh, các sở, ngành liên quan để kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án.

Giải phóng mặt bằng hiện là vấn đề đáng lo ngại nhất của dự án cầu Nhật Tân. Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, nếu không đẩy nhanh tiến độ giải toả thì công trình khó có thể khởi công trong năm nay.

Cầu Nhật Tân có điểm đầu tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ; điểm cuối giao với quốc lộ 3 tại km 7+100, huyện Đông Anh. Chiều dài toàn tuyến là 8,4 km, trong đó cầu dài 3,9 km, đường dẫn 4,5 km. Chiều rộng đảm bảo cho 8 làn xe, trong đó 6 làn xe cơ giới. Khi hoàn thành, cây cầu đô thị này sẽ thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực dân cư phía bắc sông Hồng, cũng như hoàn thiện tuyến vành đai 2, đảm bảo giao thông cho thành phố Hà Nội.

Đoàn Loan

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao