E-mail
Bản In
Giới trẻ không có tội
Theo nhận xét của riêng tôi: Tình trạng các em chưa đến tuổi vị thành niên nhưng đã khám phá những chuyện "người lớn" như vậy thì hậu quả gây ra thật không lường. Bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy... thật đau lòng!
Tình trạng như vậy cứ tăng mà không giảm, nguyên nhân chính do đâu chắc hẳn chúng ta ai cũng biết: gia đình, nhà trường, bạn bè... Các em không có tội, chỉ vì chúng hành động theo bản năng, hành động và suy nghĩ chúng quá non nớt so với chúng ta!
Chúng ta cần phải có những biêṇ pháp thiết thực hơn là những lời nói suông, bóng gió! Hãy hành động và quan tâm đúng mức, hãy tạo điều kiện để bọn trẻ được học tập, tìm hiểu, vui chơi, giải trí lành mạnh có chừng mực. Mong tình trạng như vậy sẽ thuyên giảm.
Điện thoại di động cũng là nguyên nhân
Theo tôi, các dịch vụ tin nhắn của điện thoại di động cũng là một nguyên nhân góp phần làm cho các em nảy sinh tò mò và ham muốn. Nếu thử xem một số nội dung trong dịch vụ nhắn tin thì ta sẽ thấy, toàn là những nội dung kêu gọi tính tò mò của giới trẻ mà hiện nay, việc sở hữu điện thoại di động trong lứa tuổi thanh thiếu niên là không hiếm. Điều quan trọng nữa là chúng ta thường hay đổ lỗi cho xã hội, cho môi trường mà lại không nhìn nhận lỗi do gia đình, do bản thân không biết quan tâm đến con em mình một cách tốt hơn.
Phải quản lý nơi công cộng
Tôi hoàn toàn đồng ý những hình ảnh sex khiến cho giới trẻ tò mò nhiều hơn, muốn thử cho biết. Trong khi chưa hiểu hết được những kết quả không mong đợi. Việc quản lý các em đừng xem những trang web này cũng là một điều cần làm.
Ý kiến cá nhân tôi, nguyên nhân khá nghiêm trọng hơn là những hình ảnh người thật việc thật đang diễn ra tại các công viên, hoặc khu dân cứ mới thành lập. Bên cạnh hình ảnh những ngôi nhà mới, công viên cùng với những cây xanh tươi đẹp và thảm cỏ xanh rì, là hình ảnh của rất nhiều đôi nam nữ trẻ. Họ thoải mái ngồi, nằm tâm sự đủ kiểu. Mặc cho những ánh mắt qua lại, những ngọn đèn pha, mặc cho những đàn muỗi đông nghẹt, họ vẫn thoải mái trên các bãi cỏ, xem như đây là phòng trọ chỉ có riêng họ. Thử hỏi hàng ngày các em học sinh thấy những hình ảnh người thật việc thật này thì liệu có thể kiềm chế được bản thân hay không?
- Ôtô khách đâm xe container, 50 người thoát chết (13/02)
- Đào rừng nở muộn
(13/02) - Không ngừng học hỏi để trở thành nhà ngoại giao giỏi (13/02)
- Ký ức Rạch Miễu
(13/02) - Vui có chừng dừng đúng lúc
(13/02)
- 50% người nước ngoài đang lao động không phép ở VN (11/06)
- Cháy lớn ở nhà máy giấy (11/06)
- 2 Phó thủ tướng đăng đàn trả lời chất vấn (11/06)
- Khói mù bao phủ khắp Hà Nội
(10/06) - Đổ xô thuê nhà nghỉ 'trốn' nóng (10/06)
- Phân luồng lại giao thông, chỗ thông chỗ tắc (10/06)
- Kẻ trộm lao xuống biển tự tử (10/06)
- Nỗi lòng những em gái đi phá thai (10/06)
- Chi cục thuế Đồng Nai 'khai tử' người còn sống (10/06)
- Nắng nóng chưa có dấu hiệu kết thúc (10/06)
- Người Hà Nội khốn đốn vì mất điện ngày nóng nực
(10/06) - Phát hiện ấn quý bị thất lạc (10/06)
- Bé gái tử vong ở suối khoáng nóng (10/06)
- Đại biểu Quốc hội băn khoăn mức tăng học phí (09/06)
- Thiếu nữ 15 tuổi nhảy cầu tự tử (09/06)
![]() |
- Chính quyền sai toàn diện trong vụ Tiên Lãng

- Toàn cảnh vụ Tiên Lãng trước cuộc họp của Thủ tướng

- Chợ Quảng Ngãi cháy, thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng

- 'Mong Thủ tướng giải quyết tận gốc vụ Tiên Lãng'
- Thành ủy Hải Phòng nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị

- Hàng loạt lãnh đạo huyện Tiên Lãng bị kỷ luật

- Nhà sử học trong căn phòng 6 m2

- Huyện Tiên Lãng trần tình về quyết định thu hồi đất
- Tìm được tài xế ôtô vượt tàu hỏa làm cả nhà chết
- 'Một số quan chức đã nhầm lẫn trong vụ Tiên Lãng'





















VnExpress tuyển dụng
Mẹ nên là bạn gái của con
Đọc bài báo trên, tôi thấy thuơng cảm cho các em tuổi còn trẻ mà phải trả giá quá năng nề cho hành động dại khờ của mình. Nhưng nhìn chung trên phương diện thông tin, cần lưu ý đến vấn đề giới tính cho các cháu. Phần cha mẹ vẫn là trách nhiệm nặng nề nhất, vì là các cháu thường ở cạnh gia đình. Khi trẻ bước sang tuổi thiếu nữ, ta cần quan sát nhiều hơn từng cử chỉ ăn nói. Nhất là người mẹ lúc này cần gần con, là bạn của con gái mình để chúng có thể thường xuyên tham khảo ý kiến... Có như thế mới nhận xét, uốn nắn ngay khi các cháu lệch lạc. Còn nhà trường, thầy cô nên mạnh dạn hơn trong giờ lên lớp. Ở Đức, giáo viên nam nữ gì cũng có thể trao thẳng thắn về giới tính. Con tôi đã học qua, cháu được phát cho nội dung hình vẽ để mường tượng và không lao vào tìm hiểu một càch mù quáng.