Các khu du lịch bội thu trong dịp lễ
Hàng trăm nghìn lượt khách trong những ngày cao điểm, lượng vé vào cổng không đủ đáp ứng, các gian hàng ẩm thực và nhà hàng làm không kịp phục vụ du khách, nhiều khu du lịch cho biết mùa lễ năm nay kết thúc bội thu.
Theo thông tin từ công viên Văn hóa Đầm Sen, trong hai ngày cao điểm 30/4 và 1/5, khách đến đông, vượt khả năng dự đoán nên lượng vé không đủ. "Khách đổ về quá đông, không đủ vé bán, tuy nhiên sau 12 giờ trưa ngày 1/5 thì chúng tôi đã nhanh chóng tăng thêm lượng vé vào cổng. Nguồn thực phẩm dự trữ không kịp chế biến", bà Lã Mộng Nhung phó giám đốc công viên Văn hóa Đầm Sen nói.
 |
| Khu khách quá đông ở các khu du lịch khiến nhiều điểm quá tải. Ảnh: Hải Duyên |
Theo bà Nhung, chương trình "Phiên chợ cuối tuần" hội tụ nhiều món ngon từ các vùng miền, cùng với các gian hàng thủ công mỹ nghệ đã thu hút số lượng lớn du khách tham quan. Các quầy ẩm thực ở khu vực này luôn đông nghẹt người.
Mặc dù không rơi vào tình trạng cháy vé cổng như Đầm Sen, nhưng tại Suối Tiên chỉ trong hai ngày cao điểm của kỳ nghỉ lễ, lượng khách đã lên đến 220.000 lượt. Hệ thống nhiều nhà hàng và các khu ẩm thực khác phải làm việc cật lực mới đáp ứng đủ một lượng khách khá đông.
Ở nhiều điểm du lịch khác xung quanh thành phố như Bình Quới, Khu du lịch Văn Thánh...và các vùng lân cận như Đại Nam Bình Dương, Thác Giang Điền (Đồng Nai) cũng thu hút không ít các khách du lịch gần.
Tại khu du lịch thác Giang Điền, có ba nhà hàng lớn và các khu ẩm thực với hơn 40 món thuần Việt được bày bán rải rác ở khắp các nơi trong khuôn viên để giảm tải, nhưng nhiều lúc du khách phải xếp hàng đợi mua phiếu cả nửa tiếng đồng hồ mới có thức ăn.
Theo ông Nguyễn Tuấn Hùng trưởng phòng kinh doanh thác Giang Điền, lượng khách trong dịp lễ năm nay tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách từ các nơi, đặc biệt là TP HCM đổ về đây khá đông, nhiều gia đình còn mang theo đồ ăn, nước uống tự nấu nướng cắm trại qua đêm ngay trong khu vực này.
"Năm nay, chỉ số tiêu dùng của khách cũng tăng cao nhất là trong ẩm thực. Nhiều lúc nhà hàng của chúng tôi bị rơi vào tình trạng quá tải, đầu bếp không kịp phục vụ, các nhân viên phải làm việc hết công suất. Lượng lớn khách gia đình có nhu cầu ở lại qua đêm nhưng chúng tôi không đủ lều trại và phòng nghỉ", ông Hùng nói.
Đại diện các khu du lịch cho biết nếu trời không mưa kéo dài, lượng khách còn đông hơn nữa và doanh thu có thể còn bội thu hơn nữa. Việc kết hợp giữa ẩm thực, vui chơi giải trí, các chương trình văn nghệ tạo sức hút lớn với du khách.
"Điểm đặc biệt của du lịch mùa lễ năm nay là dù có khủng khoảng kinh tế nhưng sức mua của du khách vẫn khá cao thậm chí còn hơn cả năm trước. Có thể do năm nay được nghỉ lễ 4 ngày liên tục nên khách chọn du lịch gần ở trong thành phố nhiều. Mức doanh thu của Đầm Sen trong dịp lễ này tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái", đại diện khu du lịch nhận định.
Còn theo thống kê từ Sở Du lịch Đà Lạt, lượng khách lên đây trong dịp lễ này lên tới hơn 90.000 người. Tuy nhiên con số thực tế còn cao hơn nhiều vì một số lượng lớn khách tự do và khách lẻ không đăng ký lưu trú.
Ông Đặng Thanh Thành, chuyên viên phòng nghiệp vụ du lịch Sở Du lịch Đà Lạt cho biết, mùa lễ năm nay là một trong những kỳ nghỉ đông khách nhất từ trước đến nay. Hầu hết các dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí, nhà nghỉ đều phải hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.
"Nguồn thu từ hoạt động du lịch trong dịp lễ này mang lại là khá lớn, tuy nhiên không thể đưa ra con số cụ thể. Nhưng nhìn chung mùa lễ năm nay hoạt động du lịch đã thành công", ông Thành đánh giá.
Hải Duyên