|
||||
![]() |
||||
|
Những kho bãi lãng phí khó đòi Có quyết định thu hồi từ năm 2004 đến 2007 để xây trường học, công viên, chỉnh trang đô thị, song các đơn vị ôm gần 18.000 m2 kho bãi tại quận 8 vẫn nhất quyết không chịu trả đất, chính quyền thì hết cách để đòi. Thống kê của Phòng Tài nguyên môi trường quận 8, hiện nay 3 kho bãi trên địa bàn chưa thu hồi được gồm: kho số 15 Lương Ngọc Quyến, phường 13, rộng 1.250 m2; địa chỉ số 481 Ba Đình, phường 9, với diện tích hơn 12.000 m2 và kho số 338 Dương Bá Trạc, phường 1, có khuôn viên 4.600 m2. Những kho bãi này khiến cho số đất đai bị lãng phí tại quận 8 lên đến 17.850 m2. Ngày 26/4, đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường quận 8 và đại biểu HĐND TP HCM Đặng Văn Khoa đã tiến hành khảo sát việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và thu hồi lại 3 kho, bãi trên theo quyết định của UBND thành phố. Kết quả chuyến thực địa này cho thấy dù đang bị sử dụng lãng phí và có quyết định thu hồi 2-5 năm nhưng quá trình khó có kết quả nhanh như mong đợi.
Đối với kho số 15 Lương Ngọc Quyến, UBND thành phố đã ban hành quyết định điều chuyển cho UBND quận 8 để xây dựng trường mầm non vào ngày 9/4. Sau chỉ đạo này, Công ty kho bãi TP HCM đã nhiều lần yêu cầu Công ty cổ phần hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật trả mặt bằng nhưng đơn vị này không thực hiện. Hậu quả là, dự án trường mầm non ở kho 15 Lương Ngọc Quyến trị giá 20 tỷ đồng vẫn phải nằm trên giấy chờ giải phóng kho bãi. Trong khi đó, 26 hộ dân đang cư ngụ trên khuôn viên kho bãi này lại sống trong cảnh thấp thỏm lo âu, canh cánh bên lòng chuyện chỗ ở vì chưa biết sẽ về đâu. Theo kế hoạch, chính quyền địa phương sẽ cưỡng chế để lấy phần diện tích 2.036 m2 đất mà các hộ đang sử dụng. Ông Dương Văn Thuở ngụ tại đây từ năm 1976 kể lại, vùng này xưa kia toàn cỏ lau, sau đó được cải tạo xây dựng và Liên hiệp cung ứng vật tư khu vực 2, trực thuộc Bộ Vật tư phân bổ từ những năm đầu giải phóng. Nhiều gia đình đã sống tại đây 3 thế hệ. Sau đó các hộ được ký hợp đồng xanh và trả tiền thuê nhà cho Công ty Dịch vụ công ích quận 8. Thế nhưng 6 năm nay đơn vị này không hiểu vì lý do gì ngưng việc thu tiền thuê. "Ở đây ai cũng hoang mang vì chưa biết sẽ được giải quyết chỗ ở ra sao nếu bị thu hồi", ông Thuở tâm sự.
Còn trường hợp của kho 338 Dương Bá Trạc đã có quyết định giao Trung tâm khai thác quỹ đất TP HCM thu hồi và bàn giao cho quận 8 để lập dự án đầu tư xây dựng trường học ngày 28/5/2007. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần điện máy thành phố phản đối quyết định thu hồi này. Dự án mở rộng trường tiểu học Nguyễn Trực tại kho 338 Dương Bá Trạc trị giá 25 tỷ đồng vì thế đành nằm im nhiều năm qua. Ngày 26/4, đại diện Phòng Tài nguyên môi trường và ông hội đồng Đặng Văn Khoa yêu cầu được khảo sát kho bãi thì bảo vệ cấm cửa và thông báo: "Muốn gì phải liên hệ lãnh đạo công ty". Quyết định thu hồi kho bãi của UBND TP HCM rơi vào hoàn cảnh "trên bảo dưới không nghe", sự việc đang dừng lại ở khâu Công ty Kho bãi thành phố khởi kiện các đơn vị chây ỳ lên Tòa án nhân dân quận 8. Trước đó, tháng 9/2008, Sở Xây dựng đã có công văn gửi UBND TP HCM đề nghị chấp thuận việc cưỡng chế thu hồi kho bãi nhưng chưa có chỉ đạo chính thức nào về việc này. Sau chuyến khảo sát ngày 26/4, đại biểu Đặng Văn Khoa cho biết, thu hồi các kho bãi, mặt bằng sử dụng lãng phí để xây dựng công trình phúc lợi công cộng là chủ trương đúng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương không thể vô trách nhiệm bỏ qua quyền lợi của người dân đang sống trong các kho bãi này. Theo ông Khoa, những đơn vị không giao trả đất xuất phát từ những lợi ích chằng chịt xung quanh việc sử dụng, kinh doanh kho bãi này. Nhiều đơn vị sẵn sàng đặt quyền lợi cục bộ lên trên nhu cầu bức thiết của xã hội, đây là hành vi cần đáng lên án. "Tôi sẽ kiến nghị UBND TP HCM sớm có những chỉ đạo để giải quyết rốt ráo các trường hợp này", ông nói. Vũ Lê
- [Trở về]
|
||||
| MENU | ||||
Về đầu trang ![]() |
||||
|
, |