Thứ hai, 27/4/2009, 16:36 GMT+7

Tự khám phá hang động lớn nhất thế giới là rất mạo hiểm

Trao đổi với VnExpress.net, ông Trần Công Thuật, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh đã có công văn khuyến cáo du khách không nên mạo hiểm tham quan hang động Sơn Đoòng vì địa hình hiểm trở, khó tìm.
> Hang động lớn nhất thế giới qua lời kể của người khám phá

Theo ông Thuật, trước khi về nước, đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh đã đưa ra khuyến cáo đây mới chỉ là khám phá bước đầu, chưa khảo sát kỹ. Dự kiến, năm 2011, đoàn sẽ quay trở lại Việt Nam với những trang thiết bị hiện đại.

"Chúng tôi sẽ có công văn về Sở Du lịch các tỉnh để khuyến cáo người dân, khách du lịch không nên khám phá hang động này. Đường vào đó rất hiểm trở và không dễ dàng tìm thấy nếu không được dẫn đường", ông Thuật nói.

Hang động
Hang động và hồ hụt sâu được đoàn thám hiểm khám phá tại tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Đoàn thám hiểm thuộc Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh cung cấp.

Theo ông Thuật, do hang động này mới được phát hiện nên UBND tỉnh chưa có kế hoạch cụ thể để khai thác du lịch. Trước mắt, tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức đoàn khám phá để kiểm tra lại những thông tin mà đoàn thám hiểm Anh đã công bố.

Anh Tuấn, thành viên một diễn đàn du lịch có nickname Saigon Guide cho biết, mấy ngày nay, nhiều bạn bè của anh cũng trao đổi về hang động lớn nhất thế giới vừa phát hiện.

"Tuy nhiên, chưa ai có ý định khám phá bởi đây là một cung đường hiểm trở nhất của dãy Trường Sơn. Mọi người đều chờ đợi bên quân sự và UBND tỉnh hoàn tất khảo sát", anh Tuấn nói.

Trước đó, chiều 22/4, Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh công bố trước UBND tỉnh Quảng Bình phát hiện hang động lớn nhất thế giới (chiều rộng 200 mét, cao hơn 150 mét với vô số đại thạch nhũ thuộc di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng), được đặt tên là Sơn Đoòng, nằm cách đường Hồ Chí Minh tuyến phía Tây 9,5km.

Hang động này do một người đàn ông tên là Hồ Khanh, ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) phát hiện năm 1991 trong một lần đi tìm trầm giữa núi rừng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Do chưa có điều kiện kỹ thuật tốt nên đoàn thám hiểm mới mới khám phá được 6,5km. Hang động này đẹp tráng lệ với vô số đại thạch nhũ mọc lên từ lòng hang và trần hang, nguồn nước ở đây chảy rất mạnh.

Muốn vào Sơn Đoòng, đoàn thám hiểm phải đi bộ giữa rừng già nguyên sinh, vượt nhiều mỏm núi đá lởm chởm. Trong quá trình khám phá, đoàn thám hiểm gặp không ít những khó khăn bởi núi đá tai mèo, những cơn mưa rừng và một số loài côn trùng.

Anh Thư

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao