Thứ sáu, 24/4/2009, 10:30 GMT+7

Gần 1.400 hộ dân bị áp lực tạm cư đè nặng

TP HCM đang nặng gánh về nhà ở cho người dân vì vẫn còn 1.400 hộ phải tạm cư kéo dài và hàng trăm trường hợp chưa nhận suất tái định cư do vướng khiếu kiện, tranh chấp; chưa kể số sẽ tăng thêm theo các dự án sắp tới.
> Bấp bênh cuộc sống hậu giải tỏa / Chính quyền xin lỗi 260 hộ dân vì thu hồi đất sai quy định

Ngày 23/4, trong buổi giám sát của HĐND về tình hình tái định cư, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Nguyễn Hoàng Nhân cho hay, thống kê từ tháng 9/2006, toàn TP HCM có 4.636 hộ tạm cư trong thời gian dài. Trong đó có 3.806 hộ thuộc các dự án sử dụng vốn ngân sách và 830 hộ thuộc các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách. Đến tháng 3/2008, UBND các quận huyện đã bố trí tái định cư được cho 3.874 hộ, còn 762 hộ chưa nhận xuất tái định cư với nhiều lý do: khiếu nại khiếu kiện, chưa nhận xuất đền bù, không thể liên lạc được…

Đại biểu HĐND Đặng Văn Khoa cảnh báo về việc tại một số địa phương các giải pháp thực hiện chỉ mới dừng ở mức hứa suông. Đơn cử như khu tái định cư Cù Lao Chà phường 17, quận Bình Thạnh, khi ông đến khảo sát vào tháng trước thì thực trạng vẫn không có tiến triển gì, dù khu tạm cư này đã kéo dài hàng chục năm.

Một khu tái định cư vắng người ở tại quận 2, TP HCM. Ảnh: Vũ Lê.

Tương tự, 4 ha tái định cư tại khu cảng sông Phú Định quận 8 cũng không khá hơn, từ năm 2004 đến nay chủ đầu tư đã phát đi hơn 100 văn bản nhưng vẫn chưa giải quyết xong vì vướng lưới điện. Một đại biểu bức xúc phát biểu: "Trụ điện cao thế đứng xa mấy cây số vẫn thấy vậy mà chủ đầu tư và chính quyền địa phương bỏ lơ gần 5 năm là vô lý".

TP HCM tuy có hàng loạt dự án để bố trí tái định cư cho các hộ dân, bao gồm: dự án tái bố trí dân cư khu Công nghệ cao (quận 9), dự án chung cư khu A Phú Thọ (quận 11), khu tái định cư Cảng sông Phú Định (quận 8), dự án đường tạm 8 mét khu tái định cư 17,3 ha Thủ Thiêm (quận 2)… nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức dự án.

Phó Ban Kinh tế Ngân sách HĐND Huỳnh Công Hùng băn khoăn về những số liệu được báo cáo, bởi vì nó chưa nêu bật được những thực trạng đang còn tồn tại ở các khu tái định cư, đó là dân chưa vào ở do hạ tầng xã hội chưa có, chất lượng các công trình còn nhiều bất ổn. Chính vì thế mới phát sinh việc bán xuất tái định cư, người dân có nhà vẫn không dám vào ở…

Xung quanh vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tấn Bền nhấn mạnh đến sự bất hợp lý, thiếu đồng bộ giữa hàng loạt các chính sách nhà ở xã hội, nhà giá rẻ, và nhà tái định cư. Theo ông Bền, nhà tái định cư có nhiều bức xúc vì dân bị thu hồi đất và xáo trộn cuộc sống nhưng không có chính sách hỗ trợ, ưu đãi để doanh nghiệp chung tay xây dạng nhà này là còn thiếu sót.

Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP HCM Nguyễn Minh Hoàng cho rằng việc thành phố có 1.400 hộ vẫn còn tạm cư chứng tỏ thực hiện chủ trương chưa thật tốt. Ông Hoàng lưu ý trong thời gian từ nay đến 2010 dự kiến có khoảng hơn 38.246 hộ dân thuộc diện đền bù, giải tỏa nằm trong 191 dự án triển khai mới, tức số hộ tạm cư sẽ còn tăng thêm rất nhiều.

Theo ông Hoàng, những áp lực về giải quyết chỗ ở sắp tới sẽ tất căng thẳng. Bởi lẽ, trong tình trạng ngân sách hạn hẹp, doanh nghiệp chẳng mặn mà với các dự án nhà ở xã hội sẽ rất khó thực hiện. "Riêng đối với các chương trình nhà ở xã hội, phải kêu gọi xã hội hóa mới làm xuể, chỉ trông vào ngân sách sẽ không gánh nổi", ông Hoàng nói.

Vũ Lê

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao