Thứ năm, 9/4/2009, 15:50 GMT+7

Nhiều bộ, ngành vẫn chậm kê khai tài sản cán bộ

Ngày 9/4, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình bày tỏ lo ngại, việc chậm trễ, thiếu ý thức trong kê khai tài sản cán bộ, công chức của nhiều địa phương, bộ ngành thời gian qua có thể khiến chủ trương này lâm vào cảnh "đầu voi đuôi chuột".
> Người có vị trí quan trọng cũng phải kê khai tài sản/ Nhiều lãnh đạo bộ ngành bị Thủ tướng phê bình

Thanh tra Chính phủ cho biết, theo quy định việc kê khai lần đầu sẽ phải hoàn thành vào cuối năm 2007. Tuy nhiên, một năm sau thời điểm này mới chỉ có 19 cơ quan trung ương và 10 địa phương hoàn thành xong kê khai thu nhập, tài sản của cán bộ, công chức. Thực trạng này đã được báo cáo lên Thủ tướng.

Đầu tháng 2, hàng loạt chủ tịch UBND tỉnh, thành cùng nhiều bộ trưởng đã bị người đứng đầu Chính phủ phê bình do chưa hoàn thành trách nhiệm trong việc tổ chức kê khai tài sản.

Nửa tháng sau đó, thêm một số đơn vị có báo cáo kê khai. Tuy nhiên vẫn còn nhiều đơn vị chưa thấy có chuyển biến. Hiện, 34 bộ, ngành cơ quan trung ương và 19 địa phương hoàn thành kê khai lần đầu.

Ông Mai Quốc Bình, Phó tổng thanh tra Chính phủ cho biết: "Nếu kéo dài kết quả như hiện nay, không chừng lại lâm vào cảnh "đầu voi đuôi chuột". Hiện chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý các trường hợp chậm trễ... Thanh tra Chính phủ đã liên tục nhắc nhở nhiều đơn vị nhưng họ triển khai chần chừ".

Nhiều địa phương cho rằng do lần đầu thực hiện chủ trương này nên còn nhiều lúng túng. Nhưng theo cơ quan thanh tra, nguyên nhân chủ yếu do trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; các văn phòng ban chỉ đạo chống tham nhũng tại địa phương thiếu kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo...

Hiện, Cục chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ đã triển khai 6 đoàn công tác tại hơn 20 đơn vị và địa phương để hướng dẫn thực hiện, tháo gỡ vướng mắc; đồng thời xác minh nguyên nhân "lề mề" khi kê khai thu nhập, tài sản của cán bộ, công chức.

Trong sáng 9/4, Thanh tra Chính phủ thông báo đã cùng với các cơ quan liên quan rà soát, chỉnh sửa dự thảo Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Cơ quan này cũng đang tổ chức thanh tra việc cổ phần hóa tại một số doanh nghiệp nhà nước thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam, tập đoàn Bưu chính viễn thông; và thanh tra trách nhiệm trong thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo... của chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và Yên Bái.

Hoàng Khuê

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao