|
||
![]() |
||
|
Sài Gòn đón Tết với triều cường và thiếu nước Từ 29 đến mùng 3 Tết âm lịch triều cường sẽ đạt đỉnh từ 1,48 m đến 1,50 m - mức nguy hiểm có thể làm bể bờ bao gây ngập lụt diện rộng. Nhiều nơi cũng được dự báo thiếu nước sạch trong những ngày này. Báo cáo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ hôm 24/1 nước tại các sông đang lên nhanh và kết hợp với gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh nên mực nước sẽ bị đẩy lên rất cao trong những ngày tới. Cụ thể, triều cường xảy ra vào buổi sáng từ 3h đến 7h, chiều từ 4h đến 8h. Mực nước cao nhất tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) có khả năng dao động từ 1,48 m đến 1,50 m; tại trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền) ở mức 1,42 m đến 1,45 m.
Mức 1,50 m tuy không cao bằng đợt triều kỷ lục 1,55 m ngày 15/12 nhưng được các chuyên gia cảnh báo là hết sức nguy hiểm nhất vào dịp Tết người dân cùng các địa phương rất hay mất cảnh giác, lơ là trong việc phòng chống. Đợt triều cường vào giữa tháng 1 vừa qua với đỉnh triều 1,54 m cũng đã gây bể 4 đoạn bờ bao trên địa bàn quận 12 và quận Thủ Đức. Trước tình hình cấp bách đó, ngay trong hôm 24/1 Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP HCM đã ra công văn chỉ đạo khẩn yêu cầu các quận huyện thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban và các biện pháp ứng phó khi có sự cố. Trong khi đó, một số quận huyện lại đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch. Báo cáo của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) nhận định, vào dịp cuối năm tình hình cấp nước tại một số khu vực (thường là cuối nguồn) vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Cụ thể, các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng nước yếu: phường Hiệp Bình Chánh, Tam Bình, Tăng Nhơn Phú A (quận Thủ Đức); phường 11, 12, 13, 14, 22 (quận Bình Thạnh); phường 1, 2, 3 (quận 8), các khu vực khác ở huyện Nhà Bè... Lý giải của Sawaco, tình trạng nước trên toàn mạng lưới đang có chiều hướng giảm là do sự phát triển một số lượng lớn khách hàng lắp đặt đồng hồ nước mới. Ngoài ra, việc tuyến cống BOO của nhà máy nước BOO Thủ Đức chậm đưa vào hoạt động khiến việc cung cấp 300.000 m3 nước sạch bị bể kế hoạch, cộng thêm các khó khăn khác như việc vận hành, quản lý cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc thiếu nước triền miên. Giải pháp cấp bách mà Sawaco đưa ra nhằm cải thiện tính hình là yêu cầu các đơn vị quản lý mạng chủ động kiểm tra, rà soát tình hình và lập phương án chi tiết đảm bảo cấp nước ổn định, liên tục trong dịp tết, mùa khô năm 2009. Kiên Cường
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |