Thứ hai, 19/1/2009, 00:40 GMT+7

Học sinh đua nhau bỏ học đi chặt đào Tết

Ngày 17/1, THCS Sa Pả (Sa Pa) đã đóng cửa khi mới vào tiết học thứ 2. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Luyến cho biết, từ 10/1, các em bỏ học rất nhiều. Các em nhỏ 7-8 tuổi trèo lên tận những quả núi chót vót để chặt những cành đào mang xuống thị trấn bán.
> Đào cổ thụ Sa Pa về xuôi

Trường đã cử các giáo viên đến từng hộ gia đình vận động phụ huynh thúc giục con em đến trường nhưng câu trả lời nhận được từ phía phụ huynh là: "Cho bọn trẻ nghỉ học vài hôm đi chặt đào kiếm tiền tiêu Tết, đi học cô giáo có cho chúng nó tiền không?".

Mang đào về nhà ở Sa Pa. Ảnh: Mạnh Tấn.
Mang đào về nhà ở Sa Pa. Ảnh: Mạnh Tấn.

Các điểm trường ở xã Bản Hồ, Lao Chải... cũng diễn ra tình trạng tương tự. Các giáo viên ở đây tâm sự, chỉ mong Tết qua nhanh để học sinh đến trường trở lại. Điều đáng lo nữa là nhiều em nhỏ 7-8 tuổi trèo lên tận những quả núi chót vót rất nguy hiểm đến tính mạng để chặt những cành đào mang xuống thị trấn bán.

Tại thị trấn Sa Pa, rất nhiều em nhỏ ngồi ôm những cành đào "rao bán". Em Lý Láo Sử nói: "Để kiếm được cành đào đẹp, cháu phải đi nửa ngày đường mới có. Những cây đào ở gần đây người ta chặt hết từ lâu rồi, còn nhiều đứa bạn cháu chặt được cành đào thì trời đã tối, bỏ lại sợ bị mất nên chúng nó ở lại đốt lửa ngủ trong rừng luôn, chờ sáng sớm hôm sau mới về".

Tại Hà Nội, gốc đào cổ thụ này được rao bán trên phố Nghi Tàm với giá 6,5 triệu đồng. Ảnh: Tiến Dũng.
Trên đường Nghi Tàm (Hà Nội), gốc đào cổ thụ này được rao bán giá 6,5 triệu đồng. Ảnh: Tiến Dũng.

Trưởng phòng Giáo dục huyện Sa Pa Trần Thị Sự cho biết, Phòng thường xuyên tổ chức đi kiểm tra, kết quả tỷ lệ học sinh chuyên cần luôn đạt 85%. Song, một số trường tỷ lệ nghỉ học quá cao như Sa Pả, Lao Chải, San Bản Hồ... Trách nhiệm của chính quyền một số xã trong việc vận động, quản lý học tập của học sinh hầu như không có. Hiện tượng học sinh bỏ học đi chặt cành đào bán ở thị trấn diễn ra phổ biến trong thời gian qua.

"Phòng rất mong báo chí lên tiếng để các cơ quan chức năng và người dân thấy được tác hại của việc chặt đào ở Sa Pa nói riêng, các tỉnh miền núi nói chung để hiện tượng này không còn tái diễn những năm tiếp theo" cô Sự mong mỏi.

Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Sa Pa Thào A Seng bức xúc: "Với chức năng bảo vệ rừng, thấy đào cổ thậm chcả đào non bị chặt phá tôi rất xót xa, nhưng kiểm lâm lại không ngăn cản được tình trang này, vì luật pháp không cấm khai thác đào".

Ông Phạm Quốc Cường, Trưởng phòng kinh tế huyện Sa Pa cũng khẳng định, trong dự án phát triển hơn 600 ha cây ăn quả của huyện đến năm 2010 chưa có vùng quy hoạch đào. Hiện tượng chặt phá đào như hiện nay cần có đề án lâu dài để phục hồi nguồn đào Sa Pa đang mất dần theo thời gian, cũng như ý thức quá kém của người dân, thấy lợi trước mắt mà bỏ cái lợi lâu dài.

(Theo TTXVN)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao