Thứ năm, 15/1/2009, 20:13 GMT+7

Hộ nghèo sẽ được hỗ trợ tối đa

"Từ năm nay, các cơ chế, chính sách đặc thù đối với 61 huyện nghèo sẽ được thực thi một cách đồng bộ với tinh thần người nghèo được hỗ trợ tối đa", Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bùi Hồng Lĩnh phát biểu chiều 15/1, tại Hà Nội.
> Hỗ trợ kinh phí cho lao động nghèo đi xuất khẩu

Tại cuộc họp báo triển khai nghị quyết số 30 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, Thứ trưởng Lĩnh cho biết Chính phủ đã ban hành một loạt chính sách nhằm hỗ trợ hộ nghèo.

Cụ thể, Chính phủ sẽ trợ cấp lương thực cho người dân ở nơi không có điều kiện sản xuất, khu vực giáp biên giới; hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại nhà nước cho hộ nghèo để phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản...

Chính phủ cũng khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh ở huyện nghèo. Ví dụ, cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư ở huyện nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại nhà nước.

Trong 2,4 triệu người nghèo ở 61 huyện nghèo thì 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh minh họa của Hoàng Hà.

Chính sách xuất khẩu lao động cũng được mở tối đa nhằm hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa (nhà nước chi tiền ăn, ở, đi lại, trang cấp ban đầu, chi phí làm thủ tục và cho vay vốn ưu đãi)... để lao động các huyện nghèo tham gia xuất khẩu. Mục tiêu mỗi năm đưa 7.500-8.000 lao động ở các huyện nghèo đi làm việc nước ngoài.

Thứ trưởng Lĩnh cho biết: "Nghị quyết này thay đổi căn bản phương thức tiếp cận, bố trí vốn để thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo. Người dân sẽ trực tiếp tham gia vào việc thiết lập công trình, dự án cần thiết cho cuộc sống của mình. Sẽ không còn chuyện rót vốn từ trên xuống, thay vào đó là mỗi huyện, xã tự lập đề án giảm nghèo”.

Cả nước hiện có 61 huyện (khoảng 2,4 triệu dân) thuộc 20 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%. Người nghèo sống phân tán, thu nhập thấp, bình quân chỉ 2,5 triệu đồng một người mỗi năm. Đói nghèo triền miên không chỉ do địa hình chia cắt, thường xuyên xảy ra lũ quét, mà còn do các nguồn hỗ trợ của nhà nước còn phân tán, hiệu quả thấp, chưa hỗ trợ đúng mức cho phát triển sản xuất.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao