HĐND bức xúc với việc đất công lãng phí
"Tại các kỳ họp chất vấn HĐND năm nào, ngành tài nguyên môi trường cũng hứa. Theo tôi, nên tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Sở tài nguyên môi trường để làm rõ trách nhiệm khi để xảy ra những vi phạm", đại biểu Đặng Văn Khoa đề xuất trong cuộc họp của HĐND TP HCM ngày 2/12.
Báo cáo tại kỳ họp HĐND khai mạc sáng 1/12, lãnh đạo TP HCM cho biết, năm 2008 GDP tăng 11%. Chỉ số giá tiêu dùng ước tăng 19% so với tháng 12/2007, thấp hơn mức tăng chung cả nước là 24%. Hiện nay, giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm có chiều hướng giảm dần. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tiếp tục giảm 0,69% so với tháng trước. Đây là những tín hiệu tốt, tạo sức mua cho người dân vào dịp mua sắm cuối năm.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Nghĩa, đại biểu HĐND, tuy chỉ số GDP của thành phố so với mặt bằng toàn quốc tăng nhưng không đạt chỉ tiêu đặt ra nghị quyết đã đề ra. Theo ông Nghĩa, trong cơ cấu tăng GDP, tỷ lệ giá trị gia tăng trên sản phẩm giảm, công nghiệp gia công vẫn chiếm tỷ trọng chính, thì đối với một thành phố phát triển như TP HCM mà công nghiệp gia công tăng tức là vẫn làm thuê. "Chưa có được những mặt hàng ưu thế mang tính cạnh tranh, vượt trội. Như vậy công nghiệp của thành phố vẫn còn lạc hậu, chưa xứng tầm với thành phố lớn", ông Nghĩa đánh giá.
 |
| Được trợ giá gần 500 tỷ đồng, nhưng năm qua xe buýt vẫn chỉ có 5% người tham gia giao thông sử dụng. Ảnh: Đức Quang. |
Liên quan đến nếp sống văn minh đô thị, báo cáo của UBND TP cho thấy, nhiều lĩnh vực chậm được khắc phục. Kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường vẫn là những vấn đề "nóng". Các đại biểu cho rằng, với một thành phố gần 8 triệu dân, chỉ có 85 nhà vệ sinh công cộng trên toàn địa bàn thì khó chấp nhận. "Báo cáo kết quả thực hiện năm văn minh đô thị lạc quan, nhưng thực tế chưa có cải thiện", đại biểu Trần Trọng Nghĩa đánh giá. Việc mỗi năm chi hàng trăm tỉ đồng trợ giá xe buýt, nhưng số lượng hành khách đi xe buýt hàng năm vẫn chỉ ở mức 5% số người tham gia giao thông. Vấn đề phát huy hiệu quả của xe buýt cần có một giải pháp cấp bách, mà theo ông Nghĩa đầu tiên là yếu tố đón trả khách đúng giờ.
Lãng phí trong việc sử dụng đất công được nhiều đại biểu đồng tình trong buổi thảo luận chiều nay tại các tổ. Theo đại biểu Đặng Văn Khoa, hiện trên địa bàn quận 8 có 159 kho bãi, trong đó 77 kho bãi với tổng diện tích hơn 317.000m2 sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích.
Để dẫn chứng, đại biểu Khoa đã đưa ra những hình ảnh một số mặt bằng kho bãi để trống, sử dụng sai mục đích tại quận 8. Những kho bãi đóng cửa im lìm, hay kho nằm trên mặt tiền, rộng 4.000 m2 được cho thuê với giá 25.000đồng/m2 để thu mua ve chai đã gây bức xúc trong các kỳ tiếp xúc cử tri. Mặt khác, quận 8 lại đang cần quỹ đất đầu tư xây dựng trên 20.000 căn hộ phục vụ tái định cư dân trên kênh rạch để giải tỏa để mở rộng lòng kênh.
"Đây là chỉ là một tảng băng nhỏ trong khối băng khổng lồ của việc lãng phí trong sử dụng đất công" đại biểu Khoa khẳng định. Theo ông, ngoài số kho bãi tại quận 8, còn hàng chục, thậm chí hàng trăm công trình, khu đất tại các quận khác cũng đang bỏ hoang hoặc không triển khai xây dựng. Ý kiến này nhận được sự đồng tình của các đại biểu trong buổi thảo luận. Các đại biểu cho rằng, thành phố cần thu hồi diện tích đất công không sử dụng, phục vụ cho quỹ đất xây dựng nhà tái định cư, các công trình công cộng, bệnh viện, trường học...
 |
| Người dân sống trên kênh rạch còn kho bãi thì để trống, đại biểu Khoa minh chứng cho việc lãng phí đất công tại thành phố. Ảnh: Đức Quang. |
Vấn đề ô nhiễm môi trường mà đặc biệt là việc xử lý chất thải nguy hại cũng được nhiều đại biểu thảo luận. Theo đại biểu Nguyễn Đức Nghĩa, hiện nay chất thải hầm cầu mới chỉ thu gom và quản lý được 2/3 khối lượng, còn 1/3 khối lượng đang được thải trộm ra sông hồ, kênh rạch không có khả năng quản lý. Ngoài ra, mới đây cảnh sát môi trường đã phát hiện một doanh nghiệp môi trường TP HCM đã đứng ra ký hợp đồng thu gom chất thải nguy hại đổ về bãi rác Đông Thạnh - một bãi rác đã đóng cửa do đơn vị này quản lý. "Nếu xảy ra dịch bệnh, người đứng đầu chính quyền thành phố chịu trách nhiệm, thế nhưng bộ máy giúp việc về vấn đề quản lý môi trường lại lỏng lẻo", ông Nghĩa đánh giá.
"Tại các kỳ họp chất vấn HĐND năm nào, ngành tài nguyên môi trường cũng hứa. Theo tôi, nên tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Sở tài nguyên môi trường để làm rõ trách nhiệm khi để xảy ra những vi phạm này", đại biểu Khoa đề xuất.
Ngày 3/12, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường.
Đức Quang