Bình Dương ngập nặng

Đợt triều cường lớn kết hợp với hồ Dầu Tiếng xả lũ chiều 13/11 đã làm cho nhiều khu vực ở Bình Dương bị ngập. Trên 10 đoạn bao dọc sông Sài Gòn thuộc địa bàn xã Vĩnh Phú bị vỡ làm nước tràn vào nhà các hộ dân trong xã, có chỗ ngập cao trên 1,5m.

Ngoài xã Vĩnh Phú, các nơi khác như Bình Nhâm, An Sơn, thị trấn An Thạnh và Lái Thiêu... của huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng ngập nặng. Đoạn bờ bao sông Sài Gòn, sông Lái Thiêu đã bị vỡ nhiều nơi, khiến những hộ dân phải di dời. Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện nước đã tràn lên khiến xe cộ lưu thông gặp nhiều trở ngại.

Theo ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND huyện Thuận An, diễn biến bất thường của đợt triều cường kèm theo đợt xả lũ hồ Dầu Tiếng về thượng lưu sông Sài Gòn đã gây ngập nặng. Huyện đã chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão phân công, huy động lực lượng ứng trực 24/24 và ứng cứu những hộ gia đình nằm trong vùng thấp trũng, ngập nước sâu ảnh hướng đến tính mạng và tài sản. Huyện đã chuẩn bị bao đất, cừ tràm để gia cố đê bao sông Lái Thiêu và nhiều tuyến đê ven sông Sài Gòn có nguy cơ sạt lở.

Đọan quốc lộ 13 từ Trạm thu phí thị trấn Lái Thiêu đến xã Vĩnh Phú có chiều dài 3km đã bị nước bao quanh, có nơi ngập nước từ 30cm - 40cm.
Người dân ở ấp Phú Long bị nặng nhất trong xã với mực nước ngập lên đến 1,5m. Không còn chỗ nào khô ráo, gia đình bồng bế nhau đi di tản.
Dù nhà đã cao hơn ngoài sân nhưng nước cũng lên tới cả 1m.
Ngập cục bộ làm khoảng 40 ha đất vườn hư hỏng. Hàng trăm hộ dân lo ngại vùng trồng cây ăn quả như măng cụt, sầu riêng của Lái Thiêu - Thuận An có nguy cơ mất trắng.
Em học sinh này lội nước cố đem ít vật dụng gia đình lên chỗ khô
Cách "vượt lụt" của người dân ấp Phú Long là kéo nhau lên một cây cầu để ngủ qua đêm - nơi duy nhất trong ấp không bị ngập nước.

Minh Tâm

 
MENU
Về đầu trang

,