Thứ ba, 4/11/2008, 20:42 GMT+7

KCN Tân Phú Trung đe dọa sức khỏe hàng nghìn dân

Không có hệ thống thu gom chính hay nhà máy xử lý nước thải tập trung, nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) Tân Phú Trung đang xả thải thẳng ra kênh rạch...
> Hàng trăm khu công nghiệp xả bẩn ra môi trường / 'Vùng đất chết' tại TP HCM

"Đã bao năm nay, người dân khốn khổ vì cuộc sống của họ đang bị đe dọa, cá, lục bình, cây cối đều phải vật lộn để tồn tại. Khu dân cư cách 500 m cũng bị mùi hôi từ KCN tấn công", ông Huỳnh Văn Nị, Chủ tịch xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, bức xúc.

Theo ông Lê Văn Thành, Phó giám đốc công ty cổ phần phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc, kết quả kiểm tra của tổ công tác liên ngành cho thấy, trong 45 doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN chỉ có 28 đơn vị đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải cục bộ.

Nguồn nước thải ô nhiễm tại một nhà máy ở KCN Tân Phú Trung. Ảnh: Kiên Cường

Phát biểu trong buổi tham vấn của Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân TP HCM (HĐND) tại KCN Tân Phú Trung sáng nay, ông Thành báo động, chất lượng nước thải của hầu hết các doanh nghiệp sản xuất những ngành đặc biệt ô nhiễm như: cồn, giấy, dệt nhuộm, cao su... đều không đạt tiêu chuẩn. Cụ thể, đi thực tế, tại khu vực Công ty cao su Tiến Thành, mùi hôi bốc lên nồng nặc, nước thải đen ngòm, sủi bọt.

Theo đánh giá của các chuyên gia thì với những bể sinh học cùng hệ thống xử lý cũ kỹ, doanh nghiệp trên khó có thể xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn.

Không chỉ ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân khu vực xã Tân Phú Trung, bức tử kênh Thầy Cai, ô nhiễm ở KCN này còn đe dọa đến nhiều khu vực khác.

Kênh Thầy Cai nối với An Hạ đi qua địa phận TP HCM - Long An - Tây Ninh đang bị "giết dần giết mòn" bởi nước thải từ các KCN Trảng Bàng, Linh Trung 3.

"Kênh Thầy Cai ô nhiễm nặng sẽ ảnh hưởng trạm thu nước Hòa Phú - nhà máy nước Tân Hiệp. Một năm thành phố phải bỏ ra 50 tỷ đồng xử lý để đảm bảo nước sạch", ông Huỳnh Công Hùng, Phó ban kinh tế ngân sách HĐND nhận xét.

Ngoài ra, KCN Tân Phú Trung sẽ vô tình "níu chân" sự phát triển của khu đô thị mới Tây Bắc đang được quy hoạch tại đây. "KCN nằm trong phạm vi khu đô thị Tây Bắc vì vậy không ai muốn sống trong khu đô thị mới mà ô nhiễm như hiện nay", ông Hùng phân tích.

Trước hiện trạng ô nhiễm ngày một trầm trọng, HĐND yêu cầu cuối tháng 11 KCN phải hoàn thành hệ thống thu gom xử lý nước thải và các doanh nghiệp phải nhanh chóng xây dựng hoàn thiện trạm xử lý nước thải cục bộ.

KCN Tân Phú Trung có diện tích 542 ha, tháng 6/2004 Chính phủ cho phép thành lập KCN và giao UBND TP HCM chỉ đạo chủ đầu tư. Tháng 4/2007 Công ty phát triển đô Thị Sài Gòn Tây Bắc đã thuê đất đầu tư kinh doanh KCN Tân Phú Trung.

Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải của KCN có công suất 4.000 m3 một ngày được khởi công xây dựng vào ngày 7/8/2007. Dự kiến cuối tháng 11 năm nay nhà máy sẽ chính thức đưa vào vận hành. Hiện nay, KCN chưa có hệ thống thu gom nước thải chính.

Kiên Cường

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao