Thứ hai, 27/10/2008, 10:59 GMT+7

Đợt triều cuối tháng 10 có thể kết hợp với mưa gây ngập rộng

Từ nay đến 31/10, mực nước hạ lưu các sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên dần và đạt đỉnh 1,42 m. Đợt triều cường này rất có thể kết hợp với mưa to, xả tràn của các hồ chứa thượng nguồn gây ngập úng trên diện rộng kéo dài ở TP HCM.
> Người dân bị bỏ rơi trước triều cường

Đỉnh triều xảy ra từ 4 đến 7h sáng được dự báo cực kỳ nguy hiểm nhất là đối với các khu vực ngoại thành có bờ bao dễ vỡ vì thời điểm này nhiều người dân vẫn còn đang ngủ.

Mỗi lần triều cường, nhà dân các vùng ngoại thành lại bị ngập lênh láng. Ảnh: Kiên Cường.

Ngoài ra, triều cường cao cũng xuất hiện vào buổi chiều tối từ 4h đến 8h, giờ tan tầm khiến nhiều người lo ngại giao thông sẽ bị rối loạn do nước dâng.

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ nay đến Tết Kỷ Sửu năm 2009, các quận - huyện ven sông rạch và khu vực có địa hình trũng thấp còn phải ứng phó với 7 đợt triều cường, với đỉnh triều từ 1,4 đến mức lịch sử 1,49 m.

Hằng năm cứ vào mùa triều cường, người dân TP HCM, đặc biệt các quận 12, Thủ Đức, Hóc Môn... luôn phải thấp thỏm lo âu, cuộc sống bị đảo lộn, hoa màu bị ngập úng.

Theo nhiều chuyên gia, tình trạng này tồn tại nhiều năm qua do chính các cơ quan chức năng triển khai chậm chạp các biện pháp gia cố bờ bao, thực hiện công trình chống ngập ì ạch.

Trong báo cáo mới nhất của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố cũng thừa nhận đến nay chỉ mới hoàn thành 10 trên 151 công trình của năm 2008, còn lại 141 công trình thuộc 11 quận huyện cần đẩy nhanh tiến độ thi công.

Kiên Cường

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao