Thứ tư, 1/10/2008, 19:49 GMT+7

1.500 lít nước tương 'đen' biến khỏi kho niêm phong

Quay lại xưởng sản xuất của Công ty Thiên Hồng Phúc, tại huyện Bình Chánh để kiểm tra xử lý số nước tương có chất gây ung thư đã được niêm phong từ 3 tháng trước, thanh tra Sở Y tế TP HCM phát hiện số nước trên đã biến mất.

Giải thích trước cơ quan chức năng cách đây hơn hai tuần, đại diện Công ty Thiên Hồng Phúc cho biết, đã tự mang 1.500 lít nước tương bị niêm phong đổ ra cống. Tuy nhiên, theo thanh tra Sở Y tế thành phố, tẩu tán hàng niêm phong là phạm pháp, đó là chưa kể đến khả năng số nước tương đen đã được doanh nghiệp đưa ngược lại thị trường.

Đầu tháng 6/2008, trước cảnh báo "thị trường vẫn còn nước tương 3-MCPD" từ Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam văn phòng phía Nam, Sở Y tế TP HCM đã tiến hành khảo sát và phát hiện nước tương nhãn hiệu Thiên Phúc do Công ty Thiên Hồng Phúc sản xuất có hàm lượng 3-MCPD vượt mức cho phép.

Ngoài ra, thanh tra còn phát hiện Công ty Thiên Hồng Phúc không có giấy phép kinh doanh, không công bố tiêu chuẩn sản phẩm, nhưng nhãn mác chai nước tương Thiên Phúc lưu hành trên thị trường vẫn ghi đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng. Theo lời của người cho thuê kho bãi, công ty này đã sản xuất nước tương từ tháng 1/2008.

Trước những vi phạm trên, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính Công ty Thiên Hồng Phúc số tiền trên 30 triệu đồng và niêm phong toàn bộ nước tương chưa kịp đóng chai tại xưởng để chờ xử lý. Tuy nhiên, từ đó đến nay, công ty này đã không đến đóng phạt.

Trao đổi với VnExpress.net, kỹ sư Huỳnh Lê Thái Hòa, Trưởng phòng Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Y tế TP HCM cho biết, từ khi phát hiện nước tương "đen" bị phá niêm phong, Sở đã nhiều lần quay lại nơi chứa sản xuất nước tương của Thiên Hồng Phúc tại Bình Chánh nhưng cửa xưởng khóa kín. Hành vi này theo ông Hòa là xem thường pháp luật và đáng bị khởi tố.

Viết Toàn

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao