Chủ nhật, 3/8/2008, 10:24 GMT+7

Hà Nội hoãn chốt chỉ tiêu tăng trưởng năm 2008

Ngày 2/8, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 5 tháng cuối năm. Riêng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế sẽ phải tính toán lại.
> Ông Nguyễn Thế Thảo đắc cử Chủ tịch Hà Nội

Sáng 2/8, trong phiên bế mạc kỳ họp hợp nhất, UBND thành phố Hà Nội đã trình HĐND xem xét thông qua nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Theo đó, mức tăng tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Hà Nội trong 5 tháng cuối năm là 11,5-12%.

Tuy nhiên, con số tăng trưởng này đã gặp phải nhiều ý kiến không đồng tình. "Số liệu tăng trưởng là rất lạc quan nhưng tôi cho rằng khó đạt được", đại biểu Phạm Thị Loan nhận xét. Theo bà, cần xem xét kỹ hơn con số này bởi với mức lạm phát hiện nay, ngân hàng vừa tăng mạnh lãi suất vừa thắt chặt tiền tệ khiến các doanh nghiệp bị ảnh hưởng lớn.

Còn theo đại biểu Chử Ngọc Tuất, con số GDP như trong tờ trình là thiếu cơ sở khoa học, không thể cộng GDP của Hà Nội và Hà Tây trước đây. "Không nên đưa ra các chỉ tiêu cụ thể cho thành phố mà nên tôn trọng những chỉ tiêu cũ của các đơn vị. Cuối năm, khi đã có cơ sở tính toán sẽ đề ra chỉ tiêu cụ thể cho năm tới", ông Tuất phát biểu.

Hàng loạt vấn đề của thủ đô mới đã được các đại biểu HĐND thảo luận ngay sau hợp nhất. Ảnh: Hoàng Hà.

Trái ngược với quan điểm trên, đại biểu Đào Xuân Mùi lại cho rằng cần có các chỉ tiêu để cuối năm còn có cơ sở đánh giá. "Vấn đề là phải cân nhắc lại dựa trên tính khoa học và thực thi", ông Mùi nói.

Trước những ý kiến nhiều chiều của đại biểu, Phó chủ tịch UBND thành phố Hoàng Mạnh Hiển lý giải, con số này được tính toán dựa trên chỉ tiêu của Hà Nội và Hà Tây trước đây, có xét đến các yếu tố tác động sau sáp nhập. "Nếu đơn thuần dựa vào con số cũ thì chỉ tiêu GDP phải là 12,8-13%, chứ không phải 11,5-12%", ông Hiển nói.

Tuy nhiên, sau phần giải trình của ông Hiển, các đại biểu vẫn tiếp tục đăng đàn bày tỏ sự không đồng tình. Sau hàng loạt tranh luận kéo dài hơn một giờ đồng hồ, nghị quyết kinh tế - xã hội được HĐND thống nhất thông qua, nhưng gác lại chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế.

Trao đổi với VnExpress, ông Lê Văn Hoạt, Ủy viên thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế ngân sách cho rằng, chỉ tiêu GDP do UBND thành phố trình là chưa thỏa đáng. Theo ông Hoạt, về nguyên tắc cần tôn trọng nghị quyết kinh tế - xã hội của HĐND các địa phương trước khi sáp nhập đã thông qua. Vì thế, HĐND đã quyết định giao lại chỉ tiêu tăng trưởng cho thường trực HĐND và UBND tính toán, thống nhất chỉ tiêu cụ thể và công bố sau.

"Trong vòng 10 ngày nữa, con số cụ thể sẽ được công bố", ông Hoạt nói.

Đải biểu HĐND trao đổi trong giờ giải lao. Ảnh: Hoàng Hà.

Về kế hoạch thu chi, HĐNĐ đã đồng ý thông qua khoản ngân sách 350-400 tỷ đồng để bố trí cho các nhiệm vụ chi đột xuất. Theo Phó chủ tịch UBND Nguyễn Huy Tưởng, đây là khoản cần thiết, dành để giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình sáp nhập, hợp nhất.

"Khoản này sẽ dùng để chi cho những việc như kéo điện về xã duy nhất của thủ đô trước đây thuộc Hòa Bình nhưng vẫn chưa có điện", ông Tưởng nói.

Cũng trong sáng 2/8, các đại biểu HĐND đã thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội mới. Bà Phạm Thị Loan cho rằng, từ nay đến cuối năm có rất nhiều việc nhưng thành phố cần biết ưu tiên cho những vấn đề mang tính cấp bách, trước hết là khâu tổ chức, sàng lọc nhân sự.

"Đây là thời cơ ngàn năm để xem xét lại vấn đề con người, để tìm người tài sắp xếp vào bộ máy mới", bà Loan nhấn mạnh. Ngoài ra, theo bà Loan, những việc khác thành phố cần làm là cải cách hành chính, quy hoạch thủ đô, các vấn đề dân sinh...

Dưới góc nhìn của một nhà văn hóa, đại biểu Phạm Thị Thành đề xuất, trong thời gian đầu sáp nhập nên tạo điều kiện cho các ban của HĐND đi tìm hiểu vùng xa của Hà Nội mới. Theo bà Thành, phải có sự tìm hiểu để thời gian tới thực hiện được các định hướng phát triển văn hoá.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh kinh tế đi đôi với giữ gìn, phát triển bản sắc văn hóa "Tràng An", "Xứ Đoài". Ưu tiên hàng đầu của thành phố là "làm tốt công tác tư tưởng cán bộ, tạo ra khí thế đoàn kết, đồng tâm, cùng nhau gánh vác nhiệm vụ trong giai đoạn mới".

Theo vị tân chủ tịch, Hà Nội sẽ vẫn giữ định hướng phát triển kinh tế tri thức. Ông Thảo cũng cam kết sớm quy hoạch, quản lý đất đai và phát triển đô thị theo bề rộng, đồng thời quan tâm đến nông dân, đồng bào vùng xa.

Nguyễn Hưng

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao