Thứ sáu, 25/7/2008, 14:07 GMT+7

Bùng phát đợt dịch tai xanh thứ hai trong năm

Lợn dịch bị tiêu hủy. Ảnh: Đại Huệ.

Cơn lốc tai xanh quét qua 3 miền làm gần 300.000 lợn bệnh phải tiêu hủy, phá sập ngành chăn nuôi của nhiều tỉnh thành, vừa tạm lui vào giữa tháng 5 thì đến nay 14 tỉnh lại bị virus tấn công.
>Không thể tận dụng lợn tai xanh làm thức ăn

Ngày 24/7, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã có công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh thành. Bộ trưởng khẳng định bệnh tai xanh, hay còn gọi là hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn đang diễn biến rất phức tạp. Tại cả 3 miền Bắc - Trung - Nam đều có dịch với tổng số lợn bệnh phải tiêu hủy xấp xỉ 15.000.

"Mầm bệnh tai xanh đã phân tán rộng và có khả năng gây dịch trên cả nước nếu như không dập tắt ngay các ổ dịch ban đầu ở địa phương, ngăn chặn sự phát tán, lây lan bệnh đến các nơi khác", công điện nêu rõ.

Bộ trưởng Phát đã yêu cầu các tỉnh thành không được chủ quan với dịch; cần giao nhiệm vụ giám sát dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi cho từng trưởng thôn; thực hiện bao vây, cách ly ổ dịch, tiêu hủy lợn chết, lợn bệnh và đặc biệt phải ngăn chặn việc bán chạy, giết mổ lợn bệnh.

Các địa phương chưa có dịch cần thực hiện nghiêm việc kiểm dịch vận chuyển lợn, sản phẩm lợn. Các trạm kiểm soát liên ngành phải hoạt động 24/24 giờ.

Hiện cả nước có 14 tỉnh xuất hiện dịch tai xanh, gồm: Sóc Trăng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Hải Dương, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Bạc Liêu, Lào Cai, Gia Lai và Hà Nam.

Trước đó, từ tháng 3 đến 5, dịch tai xanh đã hoành hành suốt dọc miền Trung. Trong đó, Thanh Hóa thiệt hại nặng nhất với gần 200.000 lợn phải tiêu hủy. Chủ tịch UBND tỉnh này từng than rằng chưa biết đến bao giờ mới khôi phục được đàn lợn, bởi 40% số tiêu huỷ là lợn sinh sản.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao