Thứ sáu, 11/7/2008, 19:46 GMT+7

Xử phạt 8.000 trường hợp vi phạm vỉa hè, lòng đường

Chiều 11/7, UBND thành phố Hà Nội cho biết, sau 10 ngày ra quân thực hiện việc cấm để xe, bán hàng rong, cơ quan chức năng đã xử lý gần 8.000 trường hợp vi phạm, gần 500 phương tiện bị tạm giữ.
> Hà Nội sau lệnh cấm hàng rong

Trong số phương tiện bị tạm giữ có 34 ôtô, gần 250 xe máy, gần 200 xe thô sơ, hơn 23.000 băng rôn, biển quảng cáo... Tổng số tiền phạt khoảng 500 triệu đồng. Hiện, Hà Nội đã sắp xếp gần 400 điểm trông giữ xe, kẻ vạch sơn hơn 600 tuyến phố.

Tuy nhiên, Phó chánh văn phòng Hà Nội Phạm Chí Công cho rằng, sau 10 ngày ra quân, việc cấm để xe, bán hàng rong tại nhiều tuyến phố vẫn còn hạn chế. Một số người dân còn đối phó, khi lực lượng đi họ lại bày bán hàng, điển hình là phố Hàng Bông.

Có băng rôn treo ngay đầu phố Bùi Thị Xuân nhưng quán cơm này vẫn cố tình lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Hà Anh
Quán cơm lấn chiếm vỉa hè trên phố Bùi Thị Xuân Ảnh chụp ngày 2/7: Hà Anh

Thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ đề xuất thêm những điểm không được đỗ xe dưới lòng đường. Sở này cũng sẽ kêu gọi nguồn kinh phí xã hội hóa để xây dựng những bãi đỗ xe tĩnh. Các chợ truyền thống sẽ được cải tạo xây dựng lại.

Theo ông Phạm Quốc Bản, Phó ban tuyên giáo Thành ủy, ngoài việc tuyên truyền, duy trì các lực lượng tự quản, các cơ quan chức năng phải coi việc thực hiện quy định cấm bán hàng rong là nhiệm vụ lâu dài. "Thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều chiến dịch nhưng hiệu quả không được như mong muốn. Đợt này, chúng ta phải làm quyết liệt", ông Bản nói.

Hà Anh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao