Thứ sáu, 11/7/2008, 15:00 GMT+7

Hàng loạt vụ hành hung ở Bến xe Lam Hồng bị 'chìm xuồng'

Hải “Bến”, đại ca của đám đầu gấu ở Bến xe Lam Hồng (Bình Dương), từng hành hung nhà xe gây thương tật 11%, nhưng không bị truy cứu trách nhiệm dù nạn nhân liên tục tố cáo.
>Luật ngầm ở bến xe Lam Hồng/ 'Siêu thị cơm tù' ở Quảng Bình/ Công an chê 'cơm tù' cũng bị dọa đánh

Hải “Bến” khi còn làm giám đốc Bến xe Lam Hồng luôn để sẵn một tuýp sắt dài một mét trong phòng làm việc để “xử” những nhà xe không chiều ý. Trước Tết Nguyên đán 2007, anh ta đã dùng tuýp sắt này phang tới tấp vào đầu anh Nguyễn Quang Anh, một chủ xe Nghệ An với lý do lơ xe của anh Quang Anh cãi nhau gây mất trật tự. Anh Quang Anh gục tại chỗ, giám định pháp y của Bệnh viện Quân đoàn 4 cho biết anh bị chấn động não, chấn thương bả vai và gò má, thương tật vĩnh viễn 11%.

Anh Quang Anh sau đó đã làm đơn tố giác đến các cơ quan chức năng, nhưng Hải “Bến” không bị xử lý. Hải tiếp tục cho gọi anh ruột của Nguyễn Quang Anh là Nguyễn Đình Trung ra quán nhậu dằn mặt và đàn em của Hải dùng vỏ chai đánh lên đầu anh Trung gây thương tật 15% vĩnh viễn.

Để được xuất bến sớm, mỗi xe phải nộp thêm 25 triệu đồng một năm. Ảnh: Pháp luật TP HCM.

Đầu tháng 2/2007, đàn em của Hải “Bến” là Lưu Dung, nhân viên bến xe đến xin tiền anh Nguyễn Khắc Học, một chủ xe chạy tuyến Đô Lương (Nghệ An). Anh Học từ chối thì ngay lập tức bị Lưu Dung dùng ống sắt đánh gãy tay.

Những vụ hành hung gây thương tích cho nhà xe liên tục tiếp diễn suốt năm 2007 cho đến nay. Trong đó, đỉnh điểm là vụ gần 15 nhân viên bảo vệ bến xe lẫn côn đồ hùa nhau đánh lơ xe Bùi Đình Trung vào tháng 11/2007 bằng cả mã tấu lẫn gậy cao su khiến anh Trung bị thương. Công an xã Bình Đường (Dĩ An, Bình Dương) đã thu sáu mã tấu, nhưng không ai trong nhóm đánh người bị xử lý.

Các vụ hành hung nói trên nạn nhân đều làm đơn tố giác gửi đến Công an và VKSND huyện Dĩ An (Bình Dương). Tuy nhiên, Hải "Bến" và nhóm côn đồ tay chân vẫn không bị xử lý. Theo luật định, với việc gây thương tích 11% và 15% vĩnh viễn với anh em Nguyễn Quang Anh và Nguyễn Đình Trung thì đã đủ căn cứ để khởi tố.

Bức xúc trước sự lộng hành của Hải “Bến” và nhân viên bến xe Lam Hồng, ít nhất 20 chủ xe Nghệ An đã gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Dĩ An và nhiều cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương. Trong đơn họ nêu rõ các hành vi côn đồ và việc thu tiền trái phép của Hải và đàn em. Ngay sau đó, Trưởng ban Pháp chế của HĐND tỉnh Bình Dương, bà Lưu Kim Loan đã có công văn yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Bình Dương kiểm tra, báo cáo. Tuy nhiên, vụ việc đã không được cơ quan này trả lời.

Tháng 4/2007, một cán bộ hưu trí ở xã Bình Đường từng gửi thư tố giác lên Phòng Vận tải Cục Đường bộ Việt Nam. Trong thư, cán bộ này đã trình bày toàn bộ sự việc nổi cộm, kèm theo chứng cứ, đồng thời tố giác cả việc Hải “Bến” thường xuyên rêu rao dằn mặt nhà xe về mối quan hệ thân tình với các lãnh đạo Phòng Vận tải Cục Đường bộ Việt Nam...

Bến xe Lam Hồng chỉ đủ chuẩn cấp... xã

Theo quyết định 08/2005 của Bộ Giao thông Vận tải, bến xe loại bốn (được phép chạy liên tỉnh) phải rộng ít nhất 3.000 m2, nhưng Lam Hồng chỉ có 2.000 m2. Số lượng xe xuất bến mỗi ngày phải từ 50 chiếc trở lên, nhưng bà Trần Thị Dung, Giám đốc bến xe, thừa nhận bến chỉ có 20 xe xuất phát mỗi ngày.

Ngoài ra, bến không có phòng vé, phòng chờ, phòng y tế... Trong số 15 tiêu chuẩn cơ bản của bến xe liên tỉnh thì Bến xe Lam Hồng chỉ đáp ứng được ba tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn còn lại chỉ đáng được xếp vào bến xe chạy liên... xã.

Trao đổi về vấn đề này, Trưởng phòng Vận tải Cục Đường bộ Việt Nam Đỗ Xuân Hoa xác nhận việc Sở Giao thông Vận tải Bình Dương báo cáo ra Cục cấp phép cho Bến Lam Hồng đạt loại bốn.

Trả lời câu hỏi vì sao một bến xe chạy tuyến đường dài không đạt chuẩn mà Phòng Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam, lại không biết, Trưởng phòng Đỗ Xuân Hoa nói có nghe, nhưng neo người quá nên chưa kiểm tra được. Về các vụ việc côn đồ hành hung nhà xe và hành khách, ông Hoa cho biết đã nghe phản ánh, nhưng chưa nghe báo cáo vì cũng còn thiếu người và thời gian.

(Theo Pháp luật TP HCM)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao