Thứ tư, 9/7/2008, 08:57 GMT+7

Xử lại vụ nhập hàng thải y tế về làm 'từ thiện'

Ngày 8/7, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án nhập lậu thiết bị y tế đã qua sử dụng về cho TAND TP HCM xét xử lại từ đầu.
> Nhập hàng thải y tế về làm 'từ thiện'

Các bị cáo bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: Vũ Mai.

Theo cấp phúc thẩm, trong quá trình xét xử, cấp sơ thẩm đã thu thập chứng cứ không đầy đủ, có nhiều vi phạm tố tụng mà cấp phúc thẩm không thể nào khắc phục được.

Tháng 5/2006, ông Hồ Khánh Chung (Việt kiều Mỹ) biết nhiều bệnh viện tại Mỹ cho các dụng cụ y tế đã qua sử dụng như: máy siêu âm, thiết bị phẫu thuật, giường bệnh... để làm từ thiện nên móc nối với ông Trần Tiến Thịnh (giám đốc công ty nhựa Trường Thịnh) và Phan Thanh Hóa (giám đốc công ty TNHH Trùng Dương) nhập khẩu trái phép số hàng này về VN. Ông Chung đứng ra đảm nhận việc thu gom hàng và thủ tục chuyển hàng, Thịnh và Hóa sẽ chịu trách nhiệm nhận hàng. Nếu chuyến hàng trên trót lọt, Chung sẽ được chi 20.000 USD.

Khi hàng về, hải quan giữ lại để xem xét, xử lý. Biết loại hàng trên bị cấm nhập khẩu, không thể làm thủ tục hải quan nên cả bọn bàn nhau thay đổi tên hàng. Sau đó, bộ sậu trên tiếp tục chi 48.000 USD để móc nối với một số người khác làm giả phiếu giao nhận container, đánh tháo hàng ra khỏi cảng mang về kho cất giữ.

Khi vụ việc được phát hiện, VKS đã truy tố các bị cáo về tội buôn lậu, tuy nhiên tòa án TP HCM chỉ xử các bị cáo về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với hình phạt khá nhẹ (người lãnh án cao nhất chỉ 2 năm tù). Sau đó, VKS đã kháng nghị cấp phúc thẩm phải xét xử các bị cáo về tội buôn lậu.

Vũ Mai

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao