Thứ năm, 19/6/2008, 14:47 GMT+7

Trận mưa hôm qua chưa phải là lớn nhất

"Chiều qua Hà Nội ngập nặng là do mưa dông trong thời gian ngắn, cường độ mạnh. Đặc điểm của mưa dông là bất ổn, khó dự báo", ông Đỗ Tiến Đức, Trưởng phòng dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trao đổi với VnExpress.
> Giao thông Hà Nội hỗn loạn vì mưa lớn

- Ông đánh giá thế nào về trận mưa hôm qua?

- Theo số liệu các điểm đo của chúng tôi, từ 13h đến 19h chiều qua, lượng mưa tại trạm pháo đài Láng là 47 mm, Liên Mạc (Từ Liêm) 14,5 mm. Mưa lớn nhất là ở thị xã Hà Đông 113 mm, kế đó là Thanh Trì 87 mm, Châu Quỳ (Gia Lâm) 50 mm.

Nếu so sánh với cùng kỳ 10 năm trước thì trận mưa hôm qua không phải là lớn nhất và cũng không có gì bất thường. Ngày 7/6/1998, có một trận mưa ghi nhận tại trạm Láng là 142 mm. Ngày 26/6/1998 có thêm trận đạt 148 mm. Vào tháng 6 các năm 1999, 2001, 2003 đều có những trận mưa với lượng trên 80 mm.

Nhiều ôtô chết cứng trong biển nước. Ảnh: Xuân Trường

- Vậy tại sao phía Công ty Thoát nước Hà Nội lại đưa ra số liệu ở một số khu vực lượng mưa tới 120 mm - cao kỷ lục trong 10 năm gần đây?

- Để thực hiện tốt việc thoát nước, Công ty Thoát nước Hà Nội đã đặt máy đo lượng mưa ở một số điểm nội thành. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ có 10 điểm đo mưa, đặt tại: Láng, chân cầu Long Biên, Thượng Cát, Châu Quỳ, Kim Anh, thị trấn Đông Anh, Sóc Sơn, Liên Mạc, Thanh Trì và Hà Đông.

Từ số liệu ghi nhận của các điểm đo mưa và xét trên nhiều yếu tố, chúng tôi có thể nhận định trận mưa hôm qua không phải lớn nhất trong 10 năm. Tình trạng ngập úng gây ùn tắc kéo dài ở nhiều tuyến phố là do mưa trong thời gian ngắn, nhưng cường độ lại rất mạnh.

- Thưa ông, tại sao trên một địa bàn không phải là rộng như thủ đô Hà Nội, nhưng lượng mưa ở các vị trí đo lại quá khác biệt?

- Hôm qua là mưa dông, hình thành từ những đám mây đối lưu phát triển mạnh. Đặc điểm của chúng là bất ổn, di chuyển đến đâu thì gây mưa lớn ở đó. Vì thế, cùng một địa bàn sẽ có nơi mưa to gây ngập đường, có nơi mưa chỉ rải rác không đáng kể.

- Trong những ngày tới, khả năng mưa dông sẽ như thế nào?

- Dự báo mưa dông là cực kỳ khó. Bão có thể dự báo xa 2-3 ngày, còn mây dông do hình thành và tan rất nhanh nên khó dự báo. Thường thì chỉ dự báo trong ngày.

Tuy nhiên, tháng 6 chưa phải là tháng mưa nhiều nhất ở miền Bắc. Đỉnh điểm của mùa mưa ở Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc phải là tháng 8-9. Tháng 8/2001, do ảnh hưởng của bão, Hà Nội từng trải qua trận mưa gây ngập sâu trầm trọng trong nhiều ngày.

Hồng Khánh thực hiện

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao