|
||
![]() |
||
|
Gần 62.000 học sinh TP HCM thi vào lớp 10 Cuộc đua vào lớp 10 công lập tại thành phố được dự báo sẽ rất căng thẳng, diễn ra từ 18-20/6. 61.125 thí sinh sẽ thi lần lượt các môn Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút), Toán (120 phút). Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi với hệ số quy định (Ngữ văn và Toán hệ số 2) và điểm cộng thêm (nếu có). Ngành giáo dục thành phố đã huy động 7.200 giám thị coi và giám sát tại hơn 2.500 phòng thi ở 118 hội đồng. Trong đó, hơn 8.000 thí sinh thi vào lớp 10 thuộc các trường chuyên, lớp chuyên, được xếp thi tại 14 hội đồng riêng. Phó giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Ngai cho biết, điểm mới của năm học này là ngoài các trường chuyên tại khu trung tâm, thành phố mở thí điểm một số lớp chuyên dành cho học sinh trên địa bàn hai huyện Củ Chi, Hóc Môn. Những thí sinh dự thi vào THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Hữu Cầu, Củ Chi, Trung Phú sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào sáng 20/6.
Với 58.720 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập trên tổng số 1.329 lớp, cuộc đua vào lớp 10 công lập tại TP HCM dự kiến sẽ rất căng thẳng, theo nhận định của lãnh đạo các THPT tại TP HCM. Năm học này số học sinh thi vào lớp 10 tại thành phố tăng 5.000 trong khi chỉ có thêm 3.000 chỉ tiêu. Theo đó, số học sinh sẽ không trúng tuyển vào lớp 10 chiếm khoảng 20%. Tuy nhiên, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM Nguyễn Văn Ngai, cho biết, số học sinh không trúng tuyển này có thể theo học tại các hệ trường như dân lập, tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung cấp chuyên nghiệp (thuộc Sở GD&ĐT), hoặc trung cấp nghề thuộc (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Cũng theo ông Ngai, phạm vi đề thi vào lớp 10 tại thành phố chủ yếu là chương trình lớp 9, với khoảng 70% kiến thức cơ bản học sinh đã được học, 30% kiến thức có tính nâng cao. Trước đó, cấu trúc đề thi lớp 10 đã được Sở GD&ĐT gửi về các trường THCS để giáo viên ôn tập cho học sinh. "Riêng đề thi tiếng Anh có một số câu hỏi ra theo dạng trắc nghiệm khách quan nhưng việc chấm thi được thực hiện thủ công nên thí sinh vẫn có thể sử dụng bút mực để chọn câu trả lời đúng", ông Ngai lưu ý. L.H.
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |