Thứ sáu, 6/6/2008, 10:44 GMT+7

50 trường hợp đổ trộm phế thải bị đề nghị xử lý hình sự

Thanh tra liên ngành vừa chuyển Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an Hà Nội 50 trường hợp đổ trộm đất, phế thải ra nơi công cộng để xử lý trách nhiệm hình sự.
>Đổ phế thải sai quy định bị phạt đến 5 triệu đồng

Thông tin trên được ông Thạch Như Sỹ, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đưa ra tại buổi sơ kết công tác phối hợp quản lý thu gom phế thải, phương tiện chở phế thải, vật liệu xây dựng và xử lý vi phạm trên địa bàn thành phố, do liên ngành Giao thông vận tải và Công an thành phố tổ chức sáng 5/6.

Ông Sỹ cho biết, toàn thành phố hiện có 410 điểm xây dựng dự kiến có nguồn phế thải, Sở Giao thông vận tải lập 15 điểm tập kết loại nhỏ và 2 bãi đổ với khối lượng lớn tại Yên Sở (Hoàng Mai) và Vân Nội (Đông Anh). Ngoài ra, trong nội đô cũng có các điểm trung chuyển các loại chất thải này.

Hành vi đổ trộm phế thải có thể sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Ảnh: Hoàng Hà
Hiện nay, không chỉ vật liệu phế thải mà ngay cả rác sinh hoạt cũng được đổ bừa bãi trong khu dân cư. Ảnh: Hoàng Hà.

Tuy nhiên, việc đổ trộm đất phế thải vẫn diễn ra phức tạp. Hai tháng nay, thanh tra liên ngành xử lý gần 1.400 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 300 triệu đồng, lập biên bản tạm giữ 64 ôtô vi phạm.

Ông Chánh thanh tra cho biết, đã chuyển 50 hồ sơ vi phạm về đổ trộm phế thải sang phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an Hà Nội để điều tra, truy tố về tội cố ý gây rối trật tự cộng cộng, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, ngày 26/5, TAND thành phố Hà Nội xử điểm vụ đổ phế thải ra đường, chống đối người thi hành công vụ và tuyên phạt chủ xe 15 tháng tù. Riêng hành vi đổ phế thải xây dựng không đúng nơi quy định sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng.

Xuân Tùng

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao