Giá đắt, sách lậu có đất dung thân

"Giá sách đắt, khách hàng buộc phải đi tìm một nguồn cung cấp khác rẻ hơn, đó là sách lậu từ các nhà sách tư nhân", đại biểu Nguyễn Thị Vân đặt vấn đề sáng nay khi thảo luận về dự luật sửa đổi một số điều của Luật xuất bản.

Đại biểu Vân cho rằng, học sinh, sinh viên không thể mua được sách giáo khoa, sách tham khảo của các nhà xuất bản. "Nhìn sách nằm nhiều trên giá, có người cho rằng nhu cầu đọc giảm đi, nhưng thực ra không phải. Khách hàng buộc đi tìm sách lậu của các nhà sách tư nhân với giá rẻ chỉ bằng 1/2 hoặc 2/3 của sách so với nhà xuất bản", bà Vân nói.

Rất chia sẻ ý kiến này, đại biểu Nguyễn Đình Xuân so sánh ở nước ngoài sách cũng đắt, nhưng chủ yếu rơi vào người viết ra cuốn sách. Còn ở Việt Nam tác giả được hưởng rất ít, chỉ khoảng 5-10% trên giá bìa, nhưng khâu phát hành thì được tới 50%. "Các công ty không chịu phát hành với giá rẻ và họ đặt điều kiện với nhà xuất bản phải có bao nhiêu phần trăm thì mới phát hành", ông Xuân lý giải.

Lý giải tình trạng sách lậu, ông Xuân cho rằng do lượng sách nhà xuất bản công bố ít, ví dụ như quyển Giả Bình Ao, một tác giả nổi tiếng của Trung Quốc, Nhà xuất bản Đà Nẵng chỉ ghi in có 300 bản. "Cũng không loại trừ một số trường hợp thông đồng với nhà xuất bản công bố với số lượng ít để giảm thuế, giảm tác quyền, nhưng thực tế in nhiều hơn, nối bản để thu lợi nhuận", ông nói.

Đại biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: TTXVN.

Đại biểu Tất Thành Cang phân tích ba tác hại lớn của sách lậu đối với xã hội là làm mất uy tín của quốc gia (vi phạm Công ước Berne về tác quyền), mất uy tín của nhà xuất bản làm ăn chân chính; khách hành chịu thiệt vì chất lượng kỹ thuật in ấn và mỹ thuật không đảm bảo, nội dung nhiều khi không chính xác. Và cuối cùng sách lậu trốn thuế, trốn tác quyền khiến thị trường sách cạnh tranh không lành mạnh.

Từ những bức xúc nếu trên, các đại biểu Nguyễn Thị Vân đề nghị nhà nước cần có chính sách ưu đãi về thuế đối với hoạt động xuất bản để kéo giá xuống, đồng thời phải có cơ quan giám sát, thanh tra hoạt động xuất bản và lưu thông sách. Đại biểu Nguyễn Đình Xuân đề nghị phải nên quy định nhà xuất bản ghi giá bìa là giá xuất xưởng, còn giá bán thì người phát hành phải in và họ được quyền điều chỉnh trên cơ sở giá bìa.

Mạnh mẽ hơn, đại biểu Tất Thành Cang đề nghị tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật làm sách lậu phải bị rút giấy phép kinh doanh. "Nếu chỉ phạt tiền vài chục triệu, hàng trăm triệu đồng không đủ sức ngăn chặn, răn đe trong tình trạng làm lậu sách quá nhiều như hiện nay", ông Cang nói.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thông qua 2 nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006 và nghị quyết chấm dứt thí điểm tổ chức, quản lý và dạy nghề cho người sau cai nghiện ở TP HCM và một số tỉnh thành.

Cần rút kinh nghiệm từ truyện Đồng Môn

Sáng nay, tại diễn đàn Quốc hội, đại biểu Võ Đình Tuyến đề nghị nhà xuất bản, cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm cần đăng ký với Bộ Thông tin truyền thông cả danh mục và nội dung xuất bản phẩm. Hiện dự thảo quy định chỉ đăng ký danh mục.

Ông Tuyến dẫn ra trường hợp trẻ phải đọc sách người lớn: "Rút kinh nghiệm mới đây, Trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp, TP HCM giới thiệu cho học sinh mua sách có tên rất hay là Đồng Môn. Trong đó có bài viết của thầy nguyên là hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, sách có nhiều câu chuyện mô tả về tình dục, đối với học sinh như vậy rất là hại. Dư luận xã hội rất phản ứng, nhất là các bậc cha mẹ. Sau đó cô giáo phát biểu và khóc vì hối hận chưa đọc nội dung bên trong".

Hồng Khánh

 
MENU
Về đầu trang

,