Thứ tư, 14/5/2008, 17:26 GMT+7

Báo động nguy cơ sạt lở bờ sông nhấn chìm nhà dân

Chỉ trong vòng một tuần (tính đến 13/5), đã có 4 vụ sạt lở khu dân cư bờ sông trên địa bàn TP HCM, nhấn chìm 140 m đất, nhà xuống nước. Tình trạng này dự báo sẽ còn tiếp tục diễn ra trong mùa mưa và tăng cao so với năm ngoái.

Theo báo cáo của Khu đường sông thuộc Sở Giao thông công chính thành phố, năm nay các vụ sạt lở bờ sông xảy ra sớm hơn thường niên và cũng nhiều hơn. Nếu thông thường vào tháng 7, khi mùa mưa Nam bộ rộng khắp khiến nước dâng cao tạo sức ép gây sạt lở bờ sông; thì nay chỉ sau vài cơn mưa đầu mùa "thủy thần" đã trỗi dậy.

Điển hình vào lúc 23h ngày 6/5, trên tuyến rạch Giồng Nhà Bè, nhà ông Phạm Văn Sáng ở ấp 4, xã Hiệp Phước, đã bị sạt một phần sau nhà đẩy nhiều vật dụng gia đình xuống sông. Rất may không có thiệt hại về người.

Thống kê của Khu đường sông, cả năm 2007 TP HCM chỉ xảy ra 10 vụ sạt lở. Tai nạn lớn nhất là sạt ở khu vực kênh Thanh Đa cuối tháng 6 nhấn chìm 15 căn nhà, gây thiệt hại lớn về tài sản.

"Trong khi đó, nay chỉ mới nửa đầu tháng 5 mà số vụ lở bờ đã gần bằng một nửa năm ngoái là thực tế đáng lo ngại", một chuyên gia giao thông nhận xét.

Một vụ sạt lở năm 2007. Ảnh: D.T.

Mặc dù tình trạng sạt lở đã được các cơ quan chức năng cảnh báo từ nhiều năm nay và đang dần nổi lên như một trong những thiên tai mới của thành phố, nhưng việc khắc phục, xây các công trình chống lở vẫn ì ạch. Nguyên nhân được lý giải là không có kinh phí.

Báo cáo công tác chống sạt lở năm nay, đại diện Khu đường sông cho biết, khu vực Thanh Đa (nơi có nguy cơ cao nhất) có đến 7 tiểu dự án phải triển khai. Thế nhưng theo kế hoạch, chỉ có một được hoàn thành vào tháng 9 năm nay, các dự án còn lại đều đang trong quá trình nghiên cứu.

Ông Phan Hoàng Trí, Phó giám đốc Khu đường sông cho biết, toàn thành phố có tới 36 điểm đang có nguy cơ sạt lở cao gần khu vực dân cư. Trong đó quận Bình Thạnh cao nhất là 17 điểm, quận 9 có 15 nơi, Thủ Đức 4 điểm có thể lở. Song năm nay thành phố cũng chỉ có 5 công trình chống sạt lở được hoàn thành.

Theo ông Trí, hiện cách duy nhất mà Khu đường sông có thể làm và giảm nhẹ thiên tai là lắp đặt biển báo hiệu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để người dân phòng ngừa. Bên cạnh đó là địa phương phải khuyến cáo, thông báo thường xuyên đến các quận huyện và người dân biết để chủ động phòng tránh. Đồng thời vận động nhân dân tháo dỡ nhà lấn chiếm sông rạch, di dời gia đình và tài sản đến nơi an toàn trong mùa mưa bão.

Trong động thái mới nhất, hồi đầu tháng 5, UBND TP HCM đã có văn bản chỉ đạo hai UBND huyện Cần Giờ và Nhà Bè khẩn trương thực hiện dự án di dời dân ở vùng sạt lở, ven sông đến nơi an toàn.

Kiên Cường

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao