Thứ năm, 8/5/2008, 09:13 GMT+7

Quyền Tổng cục trưởng Du Lịch: 'Nếu bảo thôi chức cũng thoải mái'

Ông Nguyễn Quốc Kỳ. Ảnh: N.H.
Ông Nguyễn Quốc Kỳ. Ảnh: N.H.

"Ai cũng có lúc có lỗi lầm, vấn đề là sau đó họ như thế nào. Hãy cho tôi cơ hội được thể hiện rồi hãy đánh giá", Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Quốc Kỳ trả lời VnExpress về việc từng bị kỷ luật do hành vi "gợi ý và nhận hối lộ" 18 năm trước.
> Thủ tướng yêu cầu báo cáo về Quyền Tổng cục trưởng Du lịch

- Ông giải thích thế nào về việc năm 1990, khi làm việc tại Saigontourist, ông đã bị buộc thôi việc về hành vi "gợi ý và nhận hối lộ"?

- Việc 18 năm trước là lỗi lầm thời trai trẻ và ai trong chúng ta cũng có lúc có lỗi lầm, vấn đề là sau đó chúng ta như thế nào. Khi đó, tôi đã phải trả giá bằng cả sinh mạng chính trị.

Trong tất cả các bản khai về cán bộ, xin vào Đảng tôi đều ghi là "bị buộc thôi việc" rất rõ ràng. Mình có lỗi, nhận lỗi, có gì phải giấu.

- Một số người đặt vấn đề là liệu có việc chạy chức hay không, khi với lý lịch như vậy mà ông vẫn được bổ nhiệm quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch?

- Rời Saigontourist với một mặc cảm, tôi vượt qua và xây dựng Vietravel với cơ sở ban đầu gần như không có gì, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu với 600 nhân viên, có uy tín trong lẫn ngoài nước. Riêng tôi, 5 năm liền được bầu chiến sĩ thi đua toàn ngành, doanh nhân tiêu biểu TPHCM hai năm liền. Sự cố gắng không ngừng của tôi có lẽ cũng được Đảng, Nhà nước và cấp trên đánh giá tốt.

Nếu chỉ chạy chức mà không có thực tài thì chẳng ai cất nhắc. Có thể một lúc nào đó xã hội nhầm lẫn nhưng rồi anh cũng sẽ phải bộc lộ thôi.

- Doanh thu của Vietravel mấy năm qua tuy lớn nhưng lãi ròng chỉ hơn một tỷ đồng một năm, trong khi nhiều doanh nghiệp nhỏ hơn cũng có lợi nhuận gấp nhiều lần?

- Nhiều đơn vị du lịch được "giao" những địa điểm đẹp, thuận lợi ở TP HCM. Vietravel chẳng có gì, khởi đầu với 7 người và 6 triệu đồng, cơ sở vật chất đều phải vay của ngân hàng. Lợi nhuận là chuyện nội bộ của công ty, còn nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách nhà nước Vietravel làm rất tốt.

Cán bộ, nhân viên của Vietravel đã chấp nhận mức lợi nhuận ít, nhận thiệt thòi để xây dựng được cơ ngơi như hiện nay. Từ 6 triệu đồng ban đầu bây giờ công ty có số vốn cả trăm tỷ đồng, tại sao mọi người không đánh giá việc này? Nếu hạch toán toàn bộ cơ ngơi của những doanh nghiệp kia trừ đi khấu hao về cơ sở vật chất... thì liệu họ có còn lãi được không?

- 18 năm trước ông đã không giữ được mình thì bây giờ, nhiều ý kiến nghi ngờ, ở cương vị cao và nhiều cám dỗ, lấy gì để đảm bảo ông sẽ không tiếp tục sai phạm?

Năm 1990, ông Nguyễn Quốc Kỳ là nhân viên phòng hướng dẫn du lịch của Công ty du lịch TP HCM (Saigontourist). Theo biên bản của hội đồng kỷ luật công ty, ông Kỳ đã nhận 10 chỉ vàng để gửi người không đủ tiêu chuẩn vào làm việc ở Xí nghiệp ôtô Saigontourist.

- Nếu đã muốn nhận hối lộ thì chẳng cần làm đến Tổng cục trưởng, chỉ cần vị trí nhỏ. Nhận hay không là do bản chất người ta quyết định. Có người vừa nói với tôi, một người biết hoàn lương còn hơn vạn vạn lần người sống bình thường mà không làm được gì cho xã hội.

Người đã có "vết" như tôi luôn ý thức và tự nhắc nhở mình. Điều đó tốt hơn nhiều so với người chưa có kinh nghiệm. Tôi cũng chia sẻ, đồng cảm với lo lắng của nhiều người về tôi, nhưng hãy để cho những người như tôi một cơ hội được thể hiện rồi hãy đánh giá.

Nếu họ chưa tin thì mình phải cố gắng làm cho họ tin, bằng hành động thôi chứ không thể có cách gì khác.

- Có ý kiến cho rằng, với lỗi lầm quá khứ, ông có thể làm doanh nhân giỏi. nhưng cấp Tổng cục trưởng cần có sự trong sạch, không tỳ vết để tạo uy tín. Ông sẽ nói gì?

- Tôi đoán, việc tôi được chọn là do cấp trên đánh giá qua những gì tôi làm với Vietravel. Theo tôi, phải xem xét hết các yếu tố. Nếu có một nhân viên nào của tôi từng mắc sai lầm mà quá trình phấn đấu tốt, tôi sẽ vui hơn là người không có lỗi lầm nhưng cũng không có gì nổi trội. Tuy nhiên, tốt nhất là không nên có lỗi lầm như tôi.

Ngày mai, nếu cấp trên quyết định tôi thôi giữ chức vụ này thì tôi cũng rất thoải mái đón nhận thôi, không vấn đề gì cả.

Việt Anh - Nguyễn Hưng thực hiện

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao