Thứ sáu, 18/4/2008, 11:33 GMT+7

Hơn 14.000 tỷ đồng giải tỏa hành lang quốc lộ 1A

Ngày 17/4, ông Ngô Quang Đảo, Cục phó Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị này đang trình Thủ tướng khoản kinh phí hơn 14.000 tỷ đồng để giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, sắt trên tuyến quốc lộ 1A.
> Khởi động chiến dịch giải tỏa đường bộ lớn chưa từng có

Theo ông Đảo, hiện nay trên tuyến quốc lộ 1, vỉa hè, hàng rong, lều quán xây dựng đang lấn chiếm nghiêm trọng hành lang an toàn đường bộ, che khuất tầm mắt của người điều khiển phương tiện, rất dễ gây tai nạn.

Vì vậy, nhằm lập lại trật tự, chống lấn chiếm, giải quyết 50% số đường ngang đấu nối trái phép, giảm tai nạn, Cục Đường bộ Việt Nam đã lên kế hoạch lập lại trật tự từ nay đến cuối năm. 

Sẽ lập nhiều tổ công tác để xử lý các điểm đen về hành lanh an toàn đường bộ. Ảnh: Hoàng Hà

Giai đoạn I sẽ bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 6, chia làm 4 đoạn: Hà Nội - Ninh Bình, Vinh - Huế, Đà Nẵng - Nha Trang và Nhinh Thuận - thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian đầu chủ yếu tuyên truyền và vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân tự tháo dỡ các công trình vi phạm. Từ 24/5 đến 30/6 sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ đối với những công trình đã được đền bù, giải tỏa.

Giai đoạn 2 từ tháng 7 đến tháng 12 sẽ thực hiện cưỡng chế, giải tỏa "trắng" các công trình vi phạm trong phạm vi đã được đền bù 5-7 m trên tất cả các tuyến quốc lộ còn lại và hoàn thành cơ bản xỏa bỏ các đường ngang đấu nối trái phép.

Ông Đảo cho biết, để chuẩn bị cho việc này, các khu quản lý đường bộ đã thành lập các tổ công tác và làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tuyến quốc lộ 1 đi qua.

"Trước kia chính quyền địa phương có quyền ra quyết định cấp đất, nhưng lần này các tổ công tác cũng sẽ kiểm tra lại xem các quyết định đó đúng sai đến đâu. Nếu có sai phạm nghiêm trọng sẽ ra quyết định thu hồi và có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người ra quyết định sai", ông Đảo khẳng định.

Xuân Tùng

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao