Chủ nhật, 6/4/2008, 12:41 GMT+7

Nghi ăn cắp điện thoại, học sinh lớp 4 bị 'hỏi cung'

Em Thanh và biên bản hỏi cung của công an xã. Ảnh: NLĐ.
Em Thanh và biên bản hỏi cung của công an xã. Ảnh: NLĐ.

Sau 3 tiếng bị "hỏi cung" mà không có người giám hộ, cậu học sinh 11 tuổi Nguyễn Bùi Sỹ Thanh (Tiểu học Tân Hội Đông, Tiền Giang) tiếp tục bị công an tạm giữ đến hơn 22h vì nghi ngờ em ăn cắp điện thoại.
> Bé gái bị 'hỏi cung' đi học trở lại/ 'Công an xã thiếu sót trong vụ học sinh tự tử'

9h ngày 3/4, ông Dương Ngọc Hoàng, ở ấp Tân Phú, xã Tân Lý Đông mất điện thoại Nokia 7250. Do nghi Huỳnh Thanh Duy ăn cắp, nên ông Hoàng dẫn cậu bé này đến công xã để trình báo sự việc.

Tại công an xã, Duy khai không ăn cắp chiếc điện thoại mà Thanh mới chính là người lấy cắp. Tin lời khai của Duy, Công an xã Tân Hội Đông cho người đến nhà mời Thanh về trụ sở để lấy lời khai.

13h cùng ngày, ông Nguyễn Văn Út đưa cháu ngoại đến công an xã để làm sáng tỏ sự việc. Khi hai ông cháu đến nơi thì công an viên Hồ Văn Vũ liền đưa Thanh vào thẳng phòng bên trong để "hỏi cung". Ba tiếng sau, công an xã công bố Thanh phạm tội ăn cắp và đưa về nhà khám xét.

Không tìm thấy bằng chứng gì chứng minh được việc Thanh ăn cắp điện thoại nhưng Công an xã vẫn tạm giữ em đến hơn 22h mới cho gia đình bảo lãnh. Nhưng ngày hôm sau, gia đình lại phải tiếp tục đưa Thanh đến trình diện ở công an xã.

Sau khi nghe tin học sinh bị "hỏi cung" vì nghi trộm cắp, cô Võ Thu Cúc, giáo viên chủ nhiệm lớp Thanh và hiệu trưởng Nguyễn Hữu Sung xác nhận từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 3/4, Thanh có mặt ở lớp học.

Ngày 5/4, ông Huỳnh Văn Vịnh, trưởng Công an xã Tân Hội Đông thừa nhận việc công an xã lấy lời khai mà không có người giám hộ cũng như buộc Thanh phải ký vào biên bản với hành vi trộm cắp là sai. Ông Vịnh cho biết công an xã sẽ thu hồi lại biên bản này.

(Theo Người Lao động)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao