Thứ bảy, 5/4/2008, 09:31 GMT+7

Người chết 'lấn đất' người sống

Tổng diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa của Thừa Thiên - Huế hơn 8.200 ha, chiếm 15% đất sản xuất nông nghiệp và bằng tổng diện tích đất dành cho công trình giao thông và thuỷ lợi.
> Đua nhau xây lăng mộ

Tại tỉnh này, người dân đua nhau xây dựng lăng mộ kiên cố, bề thế với nhiều quy mô, kích cỡ. Không chỉ xây cho người chết, không ít nơi còn chiếm đất xây lăng mộ cho người còn sống. Nhiều nơi, người chết đang "lấn" đất người sống, gây bức xúc trong nhân dân.

Để khắc phục tình trạng trên, ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, tỉnh đang điều tra nắm tình hình, lên phương án khoanh vùng quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa đảm bảo việc sử dụng đất hợp lý và tiết kiệm.

Tỉnh cũng đã thông qua quyết định mức sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa. Theo đó, diện tích sử dụng đất cho mộ mai táng là 9 m2, mộ cải táng dưới 3 năm là 6 m2, và mộ cải táng trên 3 năm là 4 m2.

So với hiện nay, diện tích đất xây lăng mộ đã thu hẹp, song vẫn vượt quá quy định của Chính phủ. Theo quy định, diện tích đất cho mỗi mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 5 m2. Diện tích đất cho mỗi hộ cải táng tối đa không qua 3 m2.

(Theo TTXVN)


 

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao