Thứ năm, 21/2/2008, 05:51 GMT+7

Cúm gia cầm đã lan ra 6 tỉnh

Quảng Bình vừa ra khỏi bản đồ dịch cúm gia cầm thì lại có thêm 3 tỉnh là Hải Dương, Nam Định và Tuyên Quang tái phát dịch. Virus cúm đang có nguy cơ trỗi dậy khắp vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
> Gia cầm chết vứt trôi sông

Cục Thú y cho biết, tỉnh Tuyên Quang vừa tuyên bố hết dịch vào cận Tết Mậu Tý, nay lại thông báo phát hiện ổ dịch cúm tại một hộ chăn nuôi ở xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, làm chết gần 100 gà.

Tại Hải Dương, virus cúm đã làm chết gần hết đàn gia cầm 800 của một gia đình ở xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện. Tại Nam Định, một ổ dịch cũng được phát hiện ở xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản làm chết một nửa đàn gia cầm 3.500 con.

Việc vận chuyển gia cầm tràn lan có thể làm tăng nguy cơ phát dịch. Ảnh: Hoàng Hà.
Cục Thú y đã lập đường dây nóng để tiếp nhận thông báo dịch. Số điện thoại là 1800-5555-02 và 04.8685104 hoặc số fax: 04.8686339.

Trước đó, qua đường dây nóng của Cục Thú y, người dân đã thông báo tại các tỉnh trên có hiện tượng gia cầm chết vứt trôi sông.

Như vậy, đến hôm nay, cả nước có 6 tỉnh bùng phát dịch là Thái Nguyên, Long An, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định và Tuyên Quang. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng cảnh báo dịch cúm đang có nguy cơ bùng phát trên cả nước.

Song hành với dịch cúm gia cầm, dịch cúm trên người cũng đang phát triển. Từ đầu năm đến nay, theo Bộ Y tế, đã có 4 người nhiễm cúm A H5N1, trong đó 3 người đã tử vong. Nước láng giềng Indonesia trong một tuần qua đã xác định thêm 2 ca chết do virus cúm.

Dịch cúm gia cầm xuất hiện tại Việt Nam từ cuối năm 2003, đến nay đã là năm thứ 5 liên tiếp. Tuy nhiên, cuối năm 2007, dịch bùng phát lẻ tẻ, chứ không mạnh mẽ như cùng kỳ các năm trước. Việt Nam đã ghi nhận 50 trường hợp chết vì cúm trong hơn 100 người mắc bệnh.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao