Cao ốc 12 tầng bị đe dọa lún vì công trình Pacific
Lo ngại sẽ là tòa nhà thứ 3 sụt lún sau Viện Khoa học xã hội, Sở Ngoại vụ TP HCM do ảnh hưởng việc xây dựng tầng hầm công trình Pacific, Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 (chủ cao ốc Yoco) kiến nghị UBND và Sở Xây dựng lấp hai tầng hầm xây trái phép của công trình Pacific.
> Kiểm định lại vụ sụt nền Sở Ngoại vụ / Các tuyến đường cạnh công trình Pacific có nguy cơ sập / Phong tỏa Sở Ngoại vụ TP HCM để khắc phục sụt lún
Cao ốc Yoco cao 12 tầng, được xây dựng năm 1995 với diện tích sàn gần 7.000 m2 chuyên cho thuê văn phòng, hiện là tòa nhà lớn nhất giáp ranh công trình Pacific. 25 công ty khách hàng đang thuê văn phòng tại Yoco cùng khoảng 300 nhân viên làm việc hàng ngày tại đây; luôn thấp thỏm ngày nào đấy bị lỗ hổng đầy bùn của tầng hầm Pacific kéo xuống đất.
Những lo ngại này đang khiến khách hàng Yoco bỏ đi, hoặc yêu cầu chủ quản lý tòa nhà phải cam kết đảm bảo an toàn cho họ, điều mà Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 Đặng Hồng Ân than phiền là quá khó vì vượt ngoài tầm chủ động của đơn vị.
Điều khiến lãnh đạo Công ty Thế Kỷ 21 băn khoăn là từ khi công trình Pacific gây ra hàng loạt sự cố cho đến nay, Sở Xây dựng cũng như UBND TP HCM chưa hề khẳng định sẽ lấp lại hay phá bỏ hai tầng hầm đang xây không phép của dự án.
 |
| Cao ốc Yoco kế cận công trình Pacific. Ảnh: Kiên Cường. |
Theo ông Ân, việc lãnh đạo thành phố lấp lửng về số phận của những tầng hầm xây lố sẽ khiến chủ đầu tư Pacific kỳ vọng được hợp thức hóa giấy phép. Do đó Yoco yêu cầu thành phố nhanh chóng lấp hai tầng hầm trái phép của Pacific.
Trước đề xuất của chủ Yoco, trao đổi với VnExpress chiều 12/2, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Nguyễn Văn Hiệp cho rằng, lấp tầng hầm xây lố của Pacific mà không chống thấm tường vây công trình thì những phân tử nước tiếp tục xâm nhập sẽ gây hậu quả khôn lường.
Ông Hiệp khẳng định, trước mắt, để đảm bảo an toàn cho cả khu vực này, giải pháp thực hiện cần phải ngăn mạch nước ngầm, chống thấm tường vây một cách hiệu quả rồi mới tiến hành những động thái tiếp theo.
Trước đó, chủ đầu tư Pacific đã tiến hành nhiều biện pháp chống thấm như dùng vữa xây thêm tường chống thấm nhưng không hiệu quả. Hiện nay, biện pháp bơm nước vào tầng hầm để cân bằng áp lực đang được áp dụng nhưng vẫn còn chờ kết quả kiểm định.
Riêng sai phạm của Công ty Thái Bình Dương, ông Hiệp cho hay, lãnh đạo thành phố sẽ xử lý theo đúng luật Xây dựng.
Các chuyên gia về địa chất và thủy văn từng khuyến cáo, với ảnh hưởng của công trình Pacific, nhiều khả năng những tòa nhà trên các tuyến đường trong vòng bán kính 100 m tính từ chân dự án Pacific như: phố Nguyễn Thị Minh Khai và Pasteur, cũng có nguy cơ bị sụt lún.
Hiện, tòa nhà Yoco được Công ty kiểm định Sài Gòn và đội ngũ kỹ thuật của Công ty Thế Kỷ 21 tiến hành đo đạc hằng ngày, nhằm theo dõi mọi dấu hiệu bất thường của cao ốc văn phòng này để có hướng xử lý kịp thời.
Đại diện lãnh đạo Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn cho biết, tính đến thời điểm này, cao ốc Yoco vẫn trong tình trạng an toàn, chưa xuất hiện vết nứt hay dấu hiệu nghiêng lún nào.
Trong vòng bán kính 100 m xung quanh Pacific còn có một số khách sạn, biệt thự khác nữa đang tọa lạc; song chủ nhà chưa có phản ứng nào đối với việc xử lý hay ảnh hưởng của công trình gây sập Viện, Sở.
|
Ngày 9/10/2007, công trình Pacific làm sập Viện khoa học Xã hội phía Nam, buộc phải dỡ bỏ Viện không sử dụng được nữa. Cùng thời điểm này, dãy nhà Sở Ngoại vụ xuất hiện nhiều vết nứt trên tường.
Ngày 23/1 tòa nhà Pacific tiếp tục gây sụt nền Sở Ngoại vụ. Ngày 24/1, Sở Xây dựng TP HCM ký quyết định thu hồi giấy phép công trình Pacific.
Ngày 4/2, chủ cao ốc Yoco kiến nghị Sở Xây dựng và UBND TP HCM lấp hai tầng hầm xây lố trái phép. |
Vũ Lê