Đốt pháo tái diễn tại nhiều tỉnh
Sáng mùng 4 Tết, tại hội Đồng Kỵ (Bắc Ninh), nhiều thanh niên mang theo cả bánh pháo dài để đốt. Có gia đình chi 30 triệu đồng để "đì đùng", xác giấy đỏ ngập đường. Tại Hà Nội, trong 3 ngày Tết, hơn 150 trường hợp đốt pháo bị xử lý.
> Đốt pháo tràn lan ở Thanh Hóa/ Đi taxi buôn pháo lậu
Tại nhiều xã thuộc huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) như Đình Bảng, Đồng Kỵ... tiếng pháo đì đùng trong 3 ngày Tết. Tại xã Đình Bảng, có gia đình đã chi 30 triệu đồng mua pháo từ Lạng Sơn về đốt. Theo những người dân xung quanh, đây là một đại gia buôn gỗ làm ăn phát đạt trong năm 2007.
 |
| Đốt cả băng pháo dài tại hội Đồng Kỵ (Bắc Ninh) sáng mùng 4 Tết. Ảnh: Tiến Dũng |
Mặc dù không còn cảnh đốt tràn lan như Tết năm ngoái, nhưng 3 ngày Tết Mậu Tý, tiếng đì đùng vẫn đều đặn trên các đường phố lớn ở Hải Phòng như Lê Lợi, Tô Hiệu, Nguyễn Đức Cảnh, Lạch Tray... Đặc biệt, trong đêm giao thừa, màn bắn pháo hoa kết thúc cũng là lúc tiếng pháo nổ rền vang trên nhiều góc phố.
Nhiều thiếu niên còn thi ném pháo lên trời, ném vào rọ xe máy, xe đạp của người đi đường. Mỗi hộp pháo diêm giá 3.000 đồng, pháo gụ 1.500 đồng một quả, pháo dây 1.500 đồng dây. Đắt tiền hơn một chút là pháo cây giá 20.000 đồng, bắn được 60 quả.
Tại các quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Tây Hồ, Thanh Xuân... (Hà Nội) cũng xuất hiện tình trạng đốt pháo diêm, pháo bông. Chị Nguyễn Thị Hoa, quận Thanh Xuân cho biết, cô con gái 2 tuổi của chị thường xuyên giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đì đùng của lũ trẻ trong ngõ.
Đặc biệt, sáng 7/2 ( mùng Một Tết), trên phố Ngô Gia Tự, quận Long Biên (Hà Nội), cảnh sát cơ động đã phát hiện một tốp thanh niên mang theo một bánh pháo. Khi bị truy đuổi, một số đã dùng gạch đá ném lại để chống đối.
Hai người đã bị bắt giữ là Trần Tiến Sơn (sinh năm 1983) và Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1987), cùng ở quận Long Biên. Trao đổi với VnExpress, ông Phạm Văn Hưng Trung đoàn trưởng Cảnh sát cơ động Hà Nội cho biết, hai thanh niên trên đã được giao cho công an quận Long Biên xử lý.
Trong 3 ngày Tết, Công an Hà Nội đã phát hiện, xử lý 151 trường hợp đốt pháo; thu hơn 600 quả pháo nổ; gần 60 hộp pháo diêm. Trong dịp Tết, riêng trung đoàn cảnh sát cơ động đã phát hiện 9 vụ buôn bán vận chuyển pháo, thu hơn 300 kg tang vật.
Tại thành phố Vinh (Nghệ An), mặc dù thông báo cấm đốt pháo liên tục được phát đi từ những chiếc xe lưu động của công an nhưng từ trước đêm giao thừa, tiếng pháo đã nổ đì đùng.
Theo anh Nguyễn Mạnh Cường, phường Lê Lợi, Tết năm nay nhiều người đốt pháo hơn năm ngoái, chủ yếu là pháo hoa. "Năm nay trời lạnh, giao thừa tôi không đưa con ra quảng trường Hồ Chí Minh xem bắn pháo hoa, không ngờ ở nhà cũng xem đã mắt như thế này".
Nhiều thanh niên cho biết, việc mua pháo ở thành phố Vinh khá dễ dàng, nhưng chỉ có pháo hoa và pháo diêm. Pháo nổ gần như không có vì người bán cũng "chờn" công an...
Trước đó, Thủ tướng đã có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tích cực ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại. Địa phương nào để xảy ra việc đốt pháo hoặc không kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đó phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng
Nhóm phóng viên