Thứ sáu, 25/1/2008, 09:36 GMT+7

Các tuyến đường cạnh công trình Pacific có nguy cơ sập

Theo các chuyên gia địa chất, ngoài Sở Ngoại Vụ và Viện Khoa học xã hội, tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và Pasteur (TP HCM) cũng bị rình rập trước hiểm họa sụt lún. Hai phố này nằm trong bán kính 100 m tính từ chân công trình Pacific.
> Phong tỏa Sở Ngoại vụ TP HCM để khắc phục sụt lún / Sụt nền Sở Ngoại vụ TP HCM / Công trình kế cận cao ốc Pacific có nguy cơ bị sập

Trao đổi với VnExpress tối 25/1, chuyên viên cấp cao ngành xây dựng Việt Nam, giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Văn Đạt, khẳng định: "Các dự báo trên là hoàn toàn chính xác. Nếu hiện tượng chạy đất tiếp tục diễn ra thì nguy cơ hai tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và Pasteur bị trống chân là rất lớn, thậm chí có thể bị sập".

Theo ông Đạt, hướng dòng chảy của mạch nước ngầm rất quan trọng nhưng Việt Nam chưa có một quy định nào về vấn đề này trong xây dựng là một thiếu sót. Bởi lẽ, không chỉ xác định được vận tốc của dòng chảy mà còn phải định vị được hướng đi của nước thì mới hạn chế tỷ lệ rủi ro khi thi công.

Chuyên gia này nhấn mạnh, với tốc độ xây cao ốc dày đặc như hiện nay, TP HCM đang đứng trước nguy cơ bị tấn công từ những túi bùn, mạch nước ngầm và hiện tượng sụt lún.

Công nhân đang cho cát vào hố sâu bị sụt lún tại Sở Ngoại Vụ. Ảnh: An Nhơn.

Ngày 25/1, Chánh văn phòng Sở Ngoại vụ, bà Trần Thị Ngọc Liễu, cho hay, sau khi chủ đầu tư và các đơn vị thi công tòa nhà Pacific khắc phục sự cố bằng cách bơm hóa chất và xi măng vào bên dưới nền đất của toàn bộ khu vực sụt lún, tình hình chưa có gì xấu hơn.

Theo các kỹ sư xây dựng, việc bơm nhiều chất liệu vào lỗ hổng bị sụt nhằm tạo khối cứng cho nền nhà và những giàn giáo thép chống đỡ có tác dụng chống sập dãy nhà khách 2 tầng nằm trong khuôn viên Sở Ngoại vụ hiện nay đều chỉ là tạm thời.

Hôm nay, Sở Xây dựng TP HCM đã báo cáo bằng văn bản lên Bộ Xây dựng về vụ sụt lún Sở Ngoại vụ do ảnh hưởng của công trình Pacific. Tuy nhiên, Bộ chưa có chỉ đạo cụ thể về việc xử lý công trình Pacific.

Ngoài ra, Sở đã kiến nghị UBND TP HCM mức phạt 35,2 triệu đồng đối với chủ đầu tư. Riêng đơn vị thi công, ngoài khoản phạt 62,2 triệu đồng còn bị rút chức năng xây dựng. Các đơn vị liên quan đến sai phạm sẽ bị xử phạt từng hành vi với tổng số tiền 52 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra Sở Xây dựng cũng đề nghị Cục Thuế TP HCM tiến hành kiểm tra và xử lý việc chấp hành nghĩa vụ của các đơn vị tham gia xây dựng công trình Pacific. Sau khi khắc phục sự cố, chủ đầu tư phải thực hiện việc điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với các phần đã vi phạm nếu được UBND TP HCM cho phép.

Trước đó, ngày 24/1, lãnh đạo Sở Xây dựng đã ký quyết định rút giấy phép công trình Pacific. Trước đây, mạch nước ngầm chảy vào công trình này có lưu lượng 24 m3 mỗi giờ. Tuy nhiên, sau khi chống thấm và khắc phục sự cố, chủ đầu tư chưa có báo cáo cụ thể về tình hình xử lý dòng chảy ngầm.

Vũ Lê - Đức Quang

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao