H5N1 đe dọa bữa cơm người dân dịpTết

Thủy cầm mang mầm bệnh, nhưng ít khi biểu hiện bệnh. Ảnh: H.K.

Quảng Bình là tỉnh thứ tư tái phát dịch cúm gia cầm trong mùa đông này. Tại Tuyên Quang, thủ phạm khiến một bệnh nhân tử vong là virus cúm A H5N1.
>Tỉnh thứ ba xuất hiện dịch cúm gia cầm/ Xác nhận thêm một ca cúm H5N1

Hôm qua, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã khẩn thiết kêu gọi người dân tuyệt đối không giết mổ, ăn thịt gia cầm ốm, chết, ăn tiết canh, thịt, trứng gia cầm chưa nấu chín.

Trong công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh thành, ông Phát đề nghị tỉnh cần phân công lực lượng lãnh đạo và cán bộ các cấp giám sát phát hiện dịch bệnh đến từng hộ gia đình; kiểm tra công tác kiểm dịch vận chuyển qua biên giới.

"Trời rét và mưa phùn tại các tỉnh phía Bắc đang tạo điều kiện thuận lợi cho cho mầm virus phát triển và lây lan nhanh thành dịch. Việc gia tăng mạnh mẽ vận chuyển, buôn gán gia cầm trong dịp Tết Mậu Tý làm cho nguy cơ tái phát dịch diện rộng là rất lớn", ông Phát nói.

2008 là năm thứ năm liên tiếp Việt Nam bị dịch cúm hoành hành. So với mọi năm, vụ dịch mùa đông năm nay mới bùng phát lẻ tẻ.

Theo Chi cục Thú y Quảng Bình, dịch cúm gia cầm đã tái phát trên đàn vịt chạy đồng của một người dân, xã Hồng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, với hơn 1.000 con mắc bệnh và 350 con chết.

Như vậy, cả nước hiện 4 tỉnh có dịch là Quảng Bình, Tuyên Quang, Trà Vinh và Thái Nguyên. Đặc biệt, tại Tuyên Quang, anh Trần Văn Đông, người dân tộc Cao Lan, đã tử vong do nhiễm virus cúm A H5N1. Anh Đông trước đó đã ăn gia cầm mắc bệnh.

Đây là trường hợp tử vong vì cúm A H5N1 thứ hai trong hơn một tháng qua. Hiện Việt Nam đứng đầu thế giới về số người nhiễm H5N1 (102), với 48 người tử vong.

Hồng Khánh

 
MENU
Về đầu trang

,