Thứ hai, 14/1/2008, 02:07 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới trái mùa, gây mưa lớn

Khu vực giữa biển Đông tối qua xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới với cường độ mạnh cấp 7. Áp thấp kết hợp với gió mùa đông bắc khiến toàn bộ ngư trường đánh cá của Việt Nam có gió giật trên cấp 7, biển động mạnh.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hôm nay áp thấp sẽ di chuyển theo hướng giữa tây tây nam và tây nam, tiệm cận hơn với đất liền, sau đó đi song song với bờ biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau. Tốc độ di chuyển đạt 15-20 km một giờ.

Vùng biển bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), ngoài khơi các tỉnh ven biển Trung Bộ và Nam Bộ có gió giật trên cấp 7. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ từ đêm nay sẽ có mưa to.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.

Đây là một cơn áp thấp nhiệt đới trái mùa. Thông thường, bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở biển Đông từ tháng 5 đến tháng 12, tập trung nhiều nhất vào tháng 8-11. Hiếm khi chúng xuất hiện muộn vào đầu tháng 1 của năm sau.

Hôm qua, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã có công điện yêu cầu các tỉnh ven biển thông báo cho ngư dân biết hướng di chuyển của áp thấp để chủ động phòng tránh.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao