Thứ hai, 7/1/2008, 09:24 GMT+7

Tòa nhà 3.000 tấn cán đích

Chiều 6/1, tòa nhà 3.000 tấn thuộc khu công nghệ cao Phú Cát (Hà Tây) đã cán đích - lập kỷ lục mới về khối lượng di dời. Trong 5 ngày di chuyển, công trình này nhiều lúc đã bị lún, trượt ngang.
>Ảnh di dời công trình 3.000 tấn /Toà nhà 3.000 tấn di dời có hiện tượng lún

Tại lễ hợp long công trình, PGS.TS Phan Ý Thuận chủ nhiệm dự án cho biết, sai số lớn nhất của công trình là 10 cm, phân bố đều cho các móng. Sai số này nằm trong giới hạn cho phép của đơn vị tư vấn thiết kế. 

Các kỹ sư tính toán chỉ số an toàn khi di dời tòa nhà. Ảnh: T.A

Trong quá trình di dời, dù có hiện tượng lún, con lăn méo, bẹp do có nhiều hố thế (những hố mà ông Nguyễn Cẩm Lũy đã đào trước kia để di dời theo phương án kéo) nhưng “thần đèn xứ Bắc” Đỗ Quốc Khánh đã nhanh chóng khắc phục.

Ghi nhận của VnExpress tại lễ hợp long, tòa nhà 2 tầng rộng 25,2 mét, dài 65 mét khi di chuyển đến địa điểm mới (cách vị trí cũ 50 m) không bị nứt. Ông Thuận cho rằng, điều này chứng tỏ việc di dời nhà thành công và cũng không có gì thần bí. Nếu biết được các nguyên lý tính toán, thiết kế, cấu tạo công trình thì chắc chắn mọi kỹ sư công trình đều có thể làm được công tác di chuyển.

Tòa nhà 3.000 tấn đã di chuyển về vị trí mới. Ảnh: T.A

"Chi phí cho công tác di dời chỉ bằng 30% chi phí xây mới. Tổng chi phí dự toán khoảng 1,6 đến 1,7 tỷ đồng dành cho nhiều đơn vị như: chế tạo con lăn, đường dẫn bằng thép, gia cố giằng khung, chân cột, tạo đế móng, thí nghiệm độ ổn định cơ lý nền đất, lắp đặt đường ray…" ông Thuận cho hay.

Theo đơn giá xây dựng cơ bản của Bộ Xây dựng, công trình có giá ít nhất 1,5 triệu đồng một m2. Tính trên diện tích hơn 3000 m2 thì giá trị xây thô sẽ vào khoảng 4,8 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần chi phí di dời.

Theo chủ dự án, đây là kỳ kích lớn nhất của ngành xây dựng Việt Nam (công trình lớn nhất từ trước đến nay được di dời).

Tuấn Anh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao