Thứ tư, 2/1/2008, 01:41 GMT+7

Hoãn 'khai tử' xe tự chế của thương binh, người tàn tật

Tối 31/12/2007, Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã ký công điện khẩn cho phép lùi thời điểm cấm xe tự chế do thương - bệnh binh, người khuyết tật điều khiển đến tháng 6/2008.
> TP HCM lùi thời hạn cấm xe 3-4 bánh tự chế/ Hàng chục nghìn dân sẽ khó khăn khi cấm xe tự chế

Trong thời gian 1/1-30/6/2008, các chủ phương tiện (thương - bệnh binh, người khuyết tật) phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng kiểm, đăng ký, sát hạch giấy phép lái xe.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu và có các biện pháp hỗ trợ thương binh, người khuyết tật chuyển đổi phương tiện đủ điều kiện lưu hành, chuyển đổi nghề nghiệp để ổn định cuộc sống.

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Văn Công, Chánh văn phòng kiêm Phát ngôn của Bộ GTVT, cho biết, công điện gia hạn này không áp dụng đối với xe tự chế của người dân bình thường, dùng chở hàng hóa, đi lại...

Người dân nghèo lâm vào cảnh khó khăn khi xe tự chế 3, 4 bánh bị cấm. Ảnh: Kiên Cường
Người dân nghèo lâm lo lắng khi xe tự chế 3, 4 bánh bị cấm. Ảnh: Kiên Cường.

Trong ngày cuối cùng của năm 2007, UBND TP HCM cũng đã quyết định gia hạn thời gian hoạt động của xe tự chế có biển số đăng ký, xe chở rác đến 30/6. Xe tự chế đẩy tay, xe không có biển số đăng ký chỉ được phép lưu thông đến ngày 29/2.

Trước đó, theo Nghị quyết của Chính phủ, từ 1/1, các xe tự chế 3-4 bánh phải chấm dứt hoạt động, trường hợp vi phạm sẽ bị tịch thu, bán phế liệu, sung công quỹ.

Theo thống kê, TP HCM có gần 60.000 xe ba gác, và Hà Nội có khoảng 2.000 xe tự chế. Xe tự chế đang là phương tiện mưu sinh, đi lại của nhiều người dân.

Nguyễn Hưng

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao