Thứ bảy, 29/12/2007, 09:52 GMT+7

Ráo riết rà soát các công trình sau vụ gẫy cần cẩu

3 trong số 20 công trình xây dựng tại TP HCM đã được Thanh tra Sở Lao động thương binh xã hội kiểm tra an toàn lao động những ngày cuối năm. Vụ đổ cần cẩu hôm 27/12 là cơ sở để Sở đẩy nhanh tiến độ "viếng thăm".
> Đổ cần cẩu, 5 người bị thương/ Tạm ngưng thi công tòa nhà bị sập cẩu/ Khắc phục xong sự cố sập cần cẩu

Trưởng đoàn thanh tra của Sở Lao động về vụ sập cần cẩu tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, ông Nguyễn Trung Việt cho biết, dự kiến thời gian kiểm tra các công trình xây dựng sẽ kết thúc vào tháng 3 năm tới. Tuy nhiên, tiến độ có thể đẩy nhanh hơn để đảm bảo an toàn xây dựng những ngày cận Tết Nguyên đán.

Mục đích của chiến dịch này nhằm chấn chỉnh tình hình an toàn lao động trong mùa xây dựng cao điểm cuối năm. Đồng thời để đảm đảm tính khách quan, bất ngờ và bí mật khi đi kiểm tra, Sở Lao động thương binh xã hội không công bố danh sách 20 công trình xây dựng.

Hiện trường vụ đổ cần cẩu tại công trình Centec Tower hôm 27/12. Ảnh: Kiến Huy 

Sở Lao động thương binh xã hội TP HCM cũng đang thu thập chứng cứ và lập hồ sơ về sự cố đổ cần cẩu tại công trình xây dựng Centec Tower, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3.

Ông Việt nhận định: "Sự cố Centec Tower đang được điều tra, ban đầu cho thấy có rất nhiều mối liên hệ phức tạp giữa người lao động và các bên tham gia".

Vì thế, theo ông Việt, nhanh nhất là một tháng sau mới có kết quả cuối cùng. Trong thời gian này, đoàn thanh tra sẽ xác minh lại sự việc, rà soát các sai phạm, kiểm tra thông tin và hoàn cảnh của người lao động để có cách xử lý thỏa đáng.

TP HCM là nơi đứng đầu cả nước về số vụ tai nạn lao động. Thống kê của Sở Lao động thương binh và xã hội TP HCM, trong 9 tháng đầu năm 2007, thành phố đã xảy ra 50 sự cố lao động, trong đó nhiều nhất là tai nạn trong xây dựng. Thông thường, những vụ tai nạn này người lao động bị thiệt thòi nhiều nhất.

Cũng theo Sở Lao động thương binh và xã hội, nguyên nhân của các tai nạn thường là do chủ đầu tư vi phạm quy trình, biện pháp an toàn lao động. Trong đó, nhiều trường hợp nhà thầu muốn giảm chi phí đã không trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân.

Ngoài ra, không loại trừ trường hợp người lao động do có trình độ thấp, chưa hiểu biết về biện pháp an toàn lao động đã quên bảo vệ mình nên không ý thức được nguy hiểm đang rình rập.

Vũ Lê

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao