Kiểm tra tình hình sử dụng trẻ giúp việc ở Hà Nội

Ngày mai, đoàn kiểm tra gồm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an sẽ làm việc với UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn. Đoàn đặc biệt quan tâm tới vụ em Nguyễn Thị Bình.
> Em Nguyễn Thị Bình bị hành hạ suốt 13 năm

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đoàn sẽ dành nhiều quan tâm tới việc quản lý, chăm sóc trẻ lang thang, trẻ làm thuê tại các gia đình, cơ sở dịch vụ. "Nếu có vấn đề gì cần chấn chỉnh thì tùy mức độ, có thể kiến nghị địa phương giải quyết hoặc đề nghị Thủ tướng xử lý", ông Tiến nói.

Sau Hà Nội, đoàn sẽ vào làm việc với UBND TP HCM. Phó chánh thanh tra cho biết thêm, trong năm 2008, Thanh tra Bộ sẽ chú trọng tới lĩnh vực chăm sóc trẻ em. Cụ thể, Bộ sẽ lập đoàn thanh tra việc đưa trẻ em lang thang về với cộng đồng, ngăn ngừa, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục tại các tỉnh thành gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, TP HCM, Tây Ninh, Thanh Hoá.

Sau vụ em Nguyễn Thị Bình bị chủ quán hành hạ suốt 13 năm được phanh phui, ngày 17/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các tỉnh thành nhanh chóng điều tra, xử lý vụ việc. Trước đó 10 ngày, Bộ Lao động đã yêu cầu Hà Nội rà soát ngay số trẻ lang thang cơ nhỡ đang làm việc trong các nhà hàng, cơ sở dịch vụ, giúp việc gia đình trên địa bàn; đồng thời sớm giải quyết vụ em Nguyễn Thị Bình.

Hiện cả nước có khoảng 12.000 trẻ lang thang, nhưng đó chỉ là số sống ngoài đường phố. Còn trẻ đang làm việc cho các nhà hàng, cơ sở dịch vụ hoặc đi giúp việc gia đình thì chưa thống kê được. Theo Bộ Lao động, con số này chắc chắn không nhỏ. Tránh được nguy cơ từ đường phố, các em lại phải đối mặt với khả năng bị bóc lột sức lao động, bị hành hạ và lạm dụng tình dục.

Hồng Khánh

 
 
MENU
Về đầu trang

,