Thứ tư, 26/12/2007, 04:55 GMT+7

Nguy cơ phát sinh dịch bệnh ở nơi núi sập

Phun thuốc khử trùng ở núi D3. Ảnh: S.M.
Phun thuốc khử trùng ở khu vực núi sập. Ảnh: S.M.

10h sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 16, đang trong quá trình phân hủy, được đưa ra khỏi đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục khẩn trương tìm 2 thi thể cuối cùng.
Giám định ADN tìm tên nạn nhân vụ sập núi/ Núi rừng Bản Vẽ ngày tang thương

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Trực (30 tuổi, quê Thanh Hóa), công nhân Công ty Sông Đà 2.

Mấy ngày nay, mưa dầm kéo dài đã khiến nhiệt độ vùng rừng núi xã Yên Na xuống thấp, tạo điều kiện cho vi khuẩn tả dễ phát sinh.

Ông Đào Duy Tân, Trưởng ban quản lý thủy điện Bản Vẽ cho biết, hầu hết các thi thể lấy ra sau cùng này đều bị phân hủy. Do thời tiết quá ẩm thấp, dễ phát sinh dịch bệnh nên sau khi lấy xong các thi thể sẽ phun thuốc khử trùng.

Sau 10 ngày san, ủi, khoan đá nổ mìn... đã có hàng nghìn m3 đất đá được chuyển về phía phải núi D3. Chó nghiệp vụ và công nhân đang khẩn trương tìm và đưa ra ngoài 2 nạn nhân cuối cùng.

Sương Mai

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao