Thứ hai, 17/12/2007, 05:29 GMT+7

Quốc hội nên chất vấn việc lạm phát vượt 'ngưỡng'

Nghị quyết của Quốc hội về kinh tế xã hội năm 2007 đã không thực hiện được do chỉ số giá tiêu dùng 11 tháng qua đã vượt tốc độ tăng trưởng kinh tế. Ông Vũ Viết Ngoạn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này. > Giá đã tăng vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế

- Là chuyên gia kinh tế, ông tiên liệu tỷ lệ lạm phát năm nay sẽ như thế nào?

- Mức độ cụ thể bao nhiêu, tôi cũng chưa thể ước lượng, nhưng có thể nói con số là rất cao so với nguyện vọng và chỉ tiêu đề ra. Vấn đề đặt ra là trong thời gian tới phải tìm ra giải pháp, công cụ để kiểm soát lạm phát tốt nhất. Đặc biệt trước mắt có giải pháp cho năm 2008 và gần hơn là những tháng đầu năm 2008.

- Thưa ông, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát tăng cao?

- Nhìn nhận lại năm 2007 chúng ta có một số vấn đề tương đối bị động. Chẳng hạn vấn đề tăng vốn đầu tư nước ngoài sau khi hội nhập rất cao (kể cả vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp), trong khi chính sách tiền tệ phản ứng có phần nào đó hơi chậm, bị động.

Cũng phải thừa nhận đây là vấn đề hết sức khó đối với tất cả quốc gia có nền kinh tế đang phát triển. Chúng ta cần có phản ứng sớm hơn nữa để tất cả biện pháp có thời gian nhất định thích ứng. Vừa qua, chính sách tiền tệ với lượng tiền lưu thông trên thị trường nhiều đã gây sức ép đến đồng tiền Việt Nam, khiến tiền đồng lên giá, hệ quả là lạm phát tăng. Thêm vào đó là những yếu tố về giá cả trên thế giới tăng, thiên tai, dịch bệnh cộng hưởng vào.

- Chính sách tiền tệ thụ động, theo ông trách nhiệm thuộc về cơ quan nào?

- Đến thời điểm này chưa nên đặt vấn đề quy trách nhiệm. Sự thực đây là vấn đề hết sức khó, là mặt trái, tác động phụ của những kết quả chúng ta đạt được, đó là tăng trưởng nhanh và hội nhập. Chúng ta cần rút kinh nghiệm để tìm ra giải pháp tối ưu sẽ hay hơn là ngồi bàn nhau xem quy trách nhiệm cho ai, thuộc bộ phận nào.

- Nhưng khi những mục tiêu không thực hiện được, Quốc hội có ý kiến gì?

- Thực tế, chế tài về việc không thực hiện được mục tiêu Quốc hội còn chưa rõ ràng. Quốc hội thông qua nghị quyết, trong đó có nêu ra những chỉ tiêu để Chính phủ thực hiện và có trách nhiệm kiểm điểm việc thực hiện những mục tiêu đó. Bây giờ có những chỉ tiêu thực hiện đạt, nhưng cũng có chỉ tiêu không thực hiện được thì tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội sẽ kiểm điểm những vấn đề đó nhằm tìm ra nguyên nhân, giải pháp để thực hiện tốt cho giai đoạn sau.

Nên đưa vấn đề ra chất vấn tại Thường vụ Quốc hội

Trả lời câu hỏi có chế tài nào khi Chính phủ không thực hiện được nghị quyết của Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, trong nghị quyết của Quốc hội không đề cập đến chế tài nếu không thực hiện được. "Tôi nghĩ nên đưa vấn đề này ra chất vấn tại Ủy ban Kinh tế hay tại Thường vụ Quốc hội. Trong định hướng giám sát, tới đây có thể có những vấn đề liên quan đến dự án, hoặc quản lý điều hành cụ thể, hoặc một số vụ việc nào đó thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Hội đồng dân tộc và các Ủy ban có quyền chất vấn đối với các chủ thể thuộc đối tượng chất vấn của Luật giám sát", ông Lưu nói.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao